Báo Đức: UEFA thiên vị tuyển Anh, cấm Đức tập luyện tại Wembley

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Đức gặp bất lợi trước cuộc đại chiến với Anh.
Đội tuyển Đức gặp bất lợi trước cuộc đại chiến với Anh.
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) không cho phép đội tuyển Đức tập luyện làm quen sân Wembley vì lo ngại rằng thời tiết mưa lớn ở London có thể gây hư hại bề mặt sân cỏ, một ngày trước cuộc đụng độ với Anh ở vòng 1/8 EURO 2020.


Trả lời Sky Sports, đại diện UEFA nhấn mạnh quyết định này là không thể tránh khỏi và được áp dụng cho tất cả các trận đấu trên sân Wembley ở vòng 1/8. UEFA đã bàn bạc kỹ lưỡng với các nhân viên sân Wembley về vấn đề này. Trước đó các cầu thủ Áo và Ý cũng không được phép tập luyện trên sân trước trận đấu.

Báo Đức: UEFA thiên vị tuyển Anh, cấm Đức tập luyện tại Wembley ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Tờ Bild của Đức gọi đây là một "vụ bê bối" khi cho rằng UEFA không công bằng và đang tạo lợi thế cho đội tuyển Anh, đội bóng đã chơi cả 3 trận vòng bảng trên sân nhà của họ.

Dự báo thời tiết sẽ có giông và mưa lớn ở phía bắc London đến chỉ 48 giờ trước khi trận đấu giữa Anh và Đức bắt đầu. Với quyết định của UEFA, Die Mannschaft đã thay đổi kế hoạch và tập thêm một buổi tại căn cứ huấn luyện của đội ở Herzogenaurach, trước khi bay đến London vào cuối ngày 28/6.

Phát biểu về việc phải chơi trên sân khách mà không được tập luyện trước, hậu vệ Robin Gosens của Đức nói: “Đối đầu với Anh trên SVĐ lớn như Wembley thực sự là thử thách rất lớn. Cảm giác như tất cả đang chống lại mình vậy. Tôi chưa từng chơi ở Wembley nên có lo lắng một chút. Tất nhiên việc thiếu các CĐV Đức trên sân sẽ là mất mát lớn nhưng đó cũng là đó là động lực để chúng tôi chiến đấu. Tuyển Đức sẽ làm mọi thứ có thể để khiến người Anh phải im lặng ngay trên sân nhà của họ”.

Trong đội hình tuyển Đức hiện tại có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh cho Chelsea là Kai Havertz, Timo Werner và Antonio Rudiger. Họ không lạ lẫm khi đá trên sân Wembley. Tiền đạo Kai Havertz cho biết: “Đây là một trận đấu đặc biệt đối với cá nhân tôi. Tôi đã từng chơi trên sân Wembley trong màu áo Chelsea nên sẽ dễ thích nghi hơn. Tuyển Anh có 'một số cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất' mà tôi từng đối đầu. Đây là một trận đấu quan trọng và toàn đội sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng”.

Khi được hỏi về việc trận đấu có thể kéo tới loạt sút luân lưu, Havertz nói: “Tất nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi trường hợp, nhưng 120 phút trước đó quan trọng hơn nhiều và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong thời gian đó. Nhưng chúng tôi cũng chẳng ngại nếu phải đá luân lưu đâu”.

Trong quá khứ, Đức từng đánh bại Anh một cách đáng nhớ trên chấm luân lưu tại bán kết EURO 1996. HLV hiện tại của Anh, ông Gareth Southgate đã sút hỏng quả luân lưu quyết định khiến Anh phải dừng bước và chứng kiến Đức lên ngôi năm đó ngay trên sân nhà của họ. Cuộc đại chiến giữa hai đội ở vòng 1/8 EURO 2020 sẽ là cơ hội để HLV Southgate "phục thù" người Đức, chấm dứt cơn ác mộng tại Wembley hơn 20 năm về trước.

Báo Đức: UEFA thiên vị tuyển Anh, cấm Đức tập luyện tại Wembley ảnh 2
MỚI - NÓNG