Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương:

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, chỉ có thực hiện chân chính vai trò phản biện xã hội, phản biện đúng và trúng thực tiễn thì mới đưa được đường lối của Đảng vào thực tiễn, mới tham gia khắc phục các điểm nghẽn.

Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra tại TPHCM ngày 24/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi gợi mở các vấn đề xoay quanh vai trò, sứ mệnh của báo chí trong những năm tiếp theo, trực tiếp là năm bản lề 2023.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Ngô Tùng

Hoàn thiện điều chân – thiện – mỹ

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, việc xác định phương hướng, nhiệm vụ không chỉ cho năm 2023 mà còn hướng tới 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025. Đây là sự kiện rất cao cả, quan trọng không chỉ cho sự nghiệp báo chí mà cho cả sự nghiệp công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng và cũng là mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp báo chí nước nhà. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá năm 2023 là năm bản lề để chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Do đó báo chí cần nhìn nhận rõ ràng mục tiêu đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 2

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Từ đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị bám sát, trung thành và thực hiện thật tốt các mục tiêu của Đảng trong Đại hội XIII đã đề ra về quy hoạch và phát triển báo chí, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. “Tuy nhiên, ngoài các yếu tố này tôi cũng nhấn mạnh đến tính cách mạng. Trong tất cả những mong muốn của Đảng ta, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng. Mục tiêu này phải tập trung và thực hiện cho được và cần thể hiện cụ thể vào các mục tiêu về tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vốn thể hiện rất rõ trong tư duy Đại hội XIII cũng như tại các hội nghị Trung ương”, ông Nghĩa lưu ý thêm.

Nhấn mạnh đến sứ mệnh của ngành báo chí trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý đến 6 trọng tâm.

Ông nêu rõ: Sứ mệnh của dân tộc, của giai cấp công nhân, sứ mệnh của tuổi trẻ, sứ mệnh của báo chí đều cao cả và hệ trọng mà Đảng dành cho chúng ta. Mọi hoạt động của báo chí đều tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần, xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, thông tin đối ngoại. “Có thể nói rằng, toàn bộ hoạt động báo chí của chúng ta tác động đến các các mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, động cơ của xã hội, các tầng lớp nhân dân và thậm chí có thể thay đổi cả nhận thức và hành động của tập thể và cá nhân”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 3

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh (đứng) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông điều hành hội nghị.

Đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của báo chí, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định báo chí là một trong những lực lượng tiên phong. Cùng với lực lượng quân đội, công an, y tế, sự đồng hành của cả xã hội, báo chí tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc phòng chống COVID-19 và những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp khác. Điều này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng trong thời gian đại dịch, ngay sau dịch COVID-19 và trong đợt kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 vừa qua.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác định hướng tư tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp tuyên truyền trong thời gian tới; tiếp tục phát huy dân chủ gắn với sứ mệnh, kỷ cương của báo chí. “Báo chí phải chú ý phát huy tính thực tiễn, trong đó phải đi vào những điểm mới, đi vào điểm khó, đến những vùng sâu vùng xa, đồng hành cùng dân tộc, nhân dân; bám sát thực tiễn để phản ánh thực tiễn hết sức công phu của đất nước, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, sứ mệnh cao cả của báo chí còn là nỗ lực hướng đến tính nhân văn, cái chân – thiện – mỹ, tôn vinh những sáng tạo của nhân dân trong thời kỳ mới. Điều này cần được làm phong phú, đa dạng, đa tầng hơn để khơi dậy lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ đồng thời gắn liền kỷ cương, đồng hành với dân tộc...”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 4

Đại biểu các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương dự hội nghị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu lực lượng báo chí, truyền thông nhận thức đầy đủ hơn về chức năng phản biện xã hội. Ông cho rằng, chỉ có thực hiện chân chính vai trò phản biện xã hội, phản biện đúng, trúng thực tiễn thì mới đưa được đường lối của Đảng vào thực tiễn, mới tham gia khắc phục các điểm nghẽn. Cùng với đó, nỗ lực để đến gần dân hơn, để ý đảng và lòng dân khăng khít nhau hơn. “Chức năng phản biện cũng cần được phát huy trong phê phán, chống lại những tư tưởng sai trái, những suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Mặt khác, báo chí cũng cần tỉnh táo, kiên định trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phản biện xã hội của mình”, ông Nghĩa lưu ý.

Người đứng đầu ngành Tuyên giáo cũng đề nghị báo chí cần tiếp tục thể hiện vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thù địch của các lực lượng trên cả 3 lĩnh vực: tư tưởng lý luận, báo chí và văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Theo ông, trên 3 lĩnh vực này thì báo là lực lượng xung kích đi đầu, lực lượng tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ cái tốt, cái đẹp, phản bác cái xấu. Đồng thời tiếp tục đồng hành, tiên phong hơn nữa trong nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 5

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen tuyên dương các tập thể, cá nhân đóng góp tiêu biểu trong hoạt động báo chí năm 2022.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 6

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Báo chí tham gia khắc phục các điểm nghẽn, đưa ý Đảng đến gần dân hơn ảnh 7

Lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương cùng đại biểu lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Với những sứ mệnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, quán triệt thực hiện tốt Đề án kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đề án này nhằm phản ánh tính chất chiến đấu, hướng tới xây dựng nền báo chí cách mạng - nhân văn - hiện đại, do đó đề án xác định tầm nhìn nhìn lại lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; thể hiện trách nhiệm của chúng ta hiện nay và gửi gắm gì cho mai sau.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá để làm tốt hơn công tác quy hoạch, quản lý báo chí, xuất bản, gắn với tổng thể sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, quan tâm đến nguồn nhân lực trong ngành báo chí, nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ và nguồn lực tài chính ngân sách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.