Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc

TPO - Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành tiếp tục kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022, hoàn thành khối lượng lớn công việc với những kết quả nổi bật, đột phá so với năm 2021.

Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, công tác báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, công tác khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. “Toàn ngành đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra và những nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tiễn”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Trước bối cảnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, toàn ngành Tuyên giáo cần kiên định thực hiện 5 nội dung quan trọng. Theo đó, tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mặt khác, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc ảnh 2

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc ảnh 3

Đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022.

Không để “vùng trắng” về công tác tư tưởng

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhìn nhận công tác tuyên giáo phải đáp ứng các yêu cầu then chốt. Đó là phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm, từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động. Đồng thời còn phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo và phải có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá. Ngoài ra, trong công tác tuyên giáo, luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để “vùng trắng” về công tác tư tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trò chuyện bên lề hội nghị cùng các đại biểu. Ảnh: Quốc Thanh

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý toàn ngành cần kiện toàn 2 vấn đề. Đó là, cần kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả. Cạnh đó, xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị. “Đây không phải là những vấn đề mới, song cần phải thường xuyên quán triệt, coi như là cẩm nang làm nòng cốt trong tư tưởng, hành động”, ông Nghĩa đề nghị.

Đề cập đến vai trò của báo chí trong công tác tư tưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, quản lý hoạt động báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền các sự kiện, vấn đề lớn diễn ra trong nước và quốc tế.

Đề cập đến vai trò của báo chí trong công tác tư tưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, quản lý hoạt động báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền các sự kiện, vấn đề lớn diễn ra trong nước và quốc tế.

Liên quan đến điều này, ông Nghĩa nhấn mạnh như một sự gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, lãnh đạo. “Đã làm lãnh đạo là phải mạnh dạn đối mặt với báo chí, sẵn sàng trả lời phỏng vấn từ những vấn đề thuận lợi cho tới những vấn đề khó khăn. Cần phải thông tin ngay, không trốn tránh”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, góp các nội dung như: Đánh giá kết quả dấu ấn nổi bật của ngành năm 2022 so với năm 2021; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện của ngành; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Hội nghị thống nhất phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 là “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Tin liên quan