Báo chí, xuất bản tạo 'sức đề kháng'

0:00 / 0:00
0:00
TP - PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, các cơ quan báo chí, xuất bản vừa làm nhiệm vụ chính trị, hoạt động trong cơ chế thị trường và có đóng góp rất nhiều cho công tác văn hóa - tư tưởng, trở thành kênh thông tin có vai trò “tạo sức đề kháng” cho người dân trước sự nhiễu loạn thông tin.

Vũ khí lý luận sắc bén

Đó là ý kiến đề dẫn của Hội thảo khoa học quốc gia Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.

Báo chí, xuất bản tạo 'sức đề kháng' ảnh 1

Nhiều nhà khoa học phân tích và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của xuất bản, báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội thảo Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức. Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả bốn năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội cũng như truyền thông số các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn và các tổ chức phản động đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, những thông tin xấu độc, sai sự thật... nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây nhiễu loạn thông tin và mất ổn định tình hình chính trị.

Báo chí, xuất bản tạo 'sức đề kháng' ảnh 2

Báo chí, xuất bản cần thích ứng trong thời cách mạng 4.0 Ảnh: KỲ SƠN

Điều này đặt ra yêu cầu cho các cơ quan báo chí, xuất bản phải quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới.

Thích ứng với bối cảnh mới

PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định, thời gian qua báo chí, xuất bản phát huy tương đối hiệu quả vai trò là cơ quan tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí, xuất bản chính thống vừa làm nhiệm vụ chính trị, hoạt động trong cơ chế thị trường và đóng góp tích cực cho công tác văn hóa - tư tưởng, tạo ra những ấn phẩm bổ ích cho xã hội.

Những tác phẩm báo chí, những ấn phẩm sách có sức lan tỏa rộng rãi trở thành vũ khí lý luận sắc bén trong cuộc “bút chiến” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ đảng viên.

“Việc phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định. Khả năng thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại của các cơ quan báo chí, xuất bản còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực làm công tác báo chí, xuất bản, đặc biệt là về bản lĩnh chính trị chưa thực sự tương xứng với vai trò và vị trí tiên phong trong định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị, số lượng cán bộ có chuyên môn sâu và tâm huyết với nghề có xu hướng giảm sút”, PGS. TS Phạm Minh Tuấn nêu.

Khoảng 70 bài tham luận chất lượng của các nhà khoa học gửi tới hội thảo này. Các tham luận tập trung nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội và trên không gian mạng; phân tích, dự báo những tác động, thách thức của môi trường internet, chuyển đổi số cũng như sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay đối với báo chí, xuất bản Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái - để tận dụng những ưu thế do mạng xã hội mang lại cần nhận thức mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Địa phương này chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên theo dõi thái độ của người sử dụng mạng xã hội trên địa bàn đối với các vấn đề, sự kiện đang được dư luận quan tâm để đánh giá tình hình, dự báo tình hình trong thời gian tới để đề ra những chủ trương, biện pháp tuyên truyền phù hợp.

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá: Hội thảo quốc gia thu được nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà khoa học đã nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp mang tính hệ thống, tổng thể, bám sát lý luận và thực tiễn, có tính khả thi cao nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay.

Theo thống kê, cả nước có 815 cơ quan báo chí, 57 nhà xuất bản với hàng chục nghìn phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, xuất bản không ngừng lớn mạnh, tiệm cận với xu hướng phát triển chung của thế giới, tạo ra nhiều ấn phẩm ngày càng có chất lượng, đáp ứng đời sống tinh thần xã hội.

MỚI - NÓNG