Báo châu Á chỉ ra điều ‘đáng sợ’ nhất của ĐT Việt Nam

Tờ Fox Sports Asia cho rằng hàng tiền vệ là sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam.
Tờ Fox Sports Asia cho rằng hàng tiền vệ là sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam.
TPO - Tờ Fox Sports Asia vừa có bài viết nhận định về sức mạnh của ĐT Việt Nam sau vòng bảng AFF Cup 2018. Theo đó, hàng tiền vệ được họ đánh giá rất cao khi cho rằng: “Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là hàng tiền vệ, không thể xuyên thủng họ.”
Sau chiến thắng 3-0 trước Campuchia tại lượt trận cuối cùng, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng bán kết với cương vị là đội nhất bảng A khi có được 10 điểm sau 4 trận đấu. Trong khi đó, đội thứ 2 ở bảng A giành quyền đi tiếp là Malaysia.

Đáng chú ý, sau vòng bảng, ĐT Việt Nam ghi được tới 8 bàn thắng và là đội duy nhất chưa phải nhận 1 bàn thua nào. Theo tờ Fox Sports Asia, đây là điểm “đáng sợ” nhất của “Những chú rồng vàng”, khiến đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới cần phải dè chừng.

Theo đó, tờ Fox Sports Asia cho rằng, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam không chỉ biết hỗ trợ cho phòng ngự, mà còn là “chất xúc tác” giúp hàng tiền đạo thi đấu tốt hơn. Chính nơi đây đã phát động nhiều pha bóng tấn công cực kỳ sắc bén và giúp đội bóng áo đỏ trở thành đội có nhiều bàn thắng nhất tại bảng A.

Ngoài ra, tờ Fox Sports Asia cũng nhận định, bất cứ đội bóng nào ở bảng B khi đối đầu với Việt Nam tại vòng bán kết thì cũng gặp phải một vấn đề nan giải. Đó là làm sao phá vỡ được hàng phòng ngự của đối thủ trước khi nghĩ đến việc chọc thủng lưới thủ thành Văn Lâm.

Bởi vì, thủ thành này không chỉ thi đấu rất chắc chắn mà trước mặt anh con có một lá chắc vững chắc với sự góp mặt của bộ 3 Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh.
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".