Nhất bảng, nhưng Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải quyết

Nhất bảng, nhưng Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải quyết
TP - Tối 24/11, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia với tỉ số 3-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Campuchia toàn thua trong tất cả các lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trước cuộc chạm trán tối qua trên sân Hàng Đẫy, đội khách đã chắc chắn bị loại khi mới chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận. Đây có lẽ là cơ sở để HLV Park Hang Seo cất một loạt trụ cột trên ghế dự bị. Trong số này bao gồm cả Lương Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết hay Anh Đức.

Ở hàng phòng ngự, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã nhận 1 thẻ vàng cũng được để ở ngoài. Ông Park chỉ giữ lại thủ môn Đặng Văn Lâm và bộ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải-Đình Trọng-Duy Mạnh. Lần đầu tiên tuyển Việt Nam ra sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng-Đức Huy, trong khi Quang Hải được đẩy lên cao.

Trên thực tế, Campuchia đã chơi khá tốt ở những phút đầu trận đấu. Dù bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ đội khách đã chơi bóng rất tự tin. Phải tới phút 15, tuyển Việt Nam mới có cơ hội thực sự đầu tiên với cú volley tuyệt đẹp của Phan Văn Đức sau pha chuyền bóng của Tiến Linh.

Trước và sau tình huống này, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các đường tấn công của tuyển Việt Nam không thực sự mạch lạc, có đường nét. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 39, và tuyển Việt Nam phải cần tới một tình huống bóng bổng để có bàn thắng. Xuất phát từ pha tạt bóng của Trọng Hoàng bên cánh phải, Tiến Linh đã bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Chỉ 2 phút sau đó, Quang Hải nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm nhanh từ đường chuyền thông minh của hậu vệ HAGL, Nguyễn Phong Hồng Duy. Với 2 bàn thắng làm “vốn”, thế trận trong hiệp 2 đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với thầy trò ông Park Hang Seo. Tuyển Việt Nam tạo thêm một loạt cơ hội và ghi thêm 1 bàn thắng nhờ công của Phan Văn Đức ở phút 61,  qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Dù thắng đậm đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ 1 số vấn đề cần sửa chữa. Đầu tiên là khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ. Trước đối thủ Campuchia bị đánh giá thấp hơn, Việt Nam chưa thực sự tỏ ra vượt trội về khả năng chiếm lĩnh thế trận, giữ và kiểm soát bóng. Nếu không có sự cải thiện, Việt Nam sẽ thực sự gặp khó khăn khi từ vòng bán kết, đối thủ đều là những đội bóng rất mạnh. Chúng ta đã từng thấy Việt Nam vất vả như thế nào ở 2 trận đấu với Malaysia và Myanmar.

Vấn đề thứ 2 là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. Từ phút 61, tuyển Việt Nam đã dẫn đối phương 3-0. Nhưng trong 30 phút còn lại, hàng tấn công không ghi thêm được bàn thắng nào, dù tạo ra khá nhiều cơ hội. Ngay cả khi đã tăng cường Công Phượng cùng Văn Quyết vào sân, các pha phối hợp của tuyển Việt Nam vẫn thiếu đi sự gắn kết và mạch lạc, cơ hội tạo ra chủ yếu từ các tình huống xử lý cá nhân.

Một vấn đề nhỏ khác là chiếc thẻ vàng của tiền vệ Trọng Hoàng. Tiền vệ gốc Nghệ đã chơi tốt bên hành lang cánh trái tuyển Việt Nam, nhưng pha phạm lỗi với cầu thủ Campuchia dẫn tới thẻ phạt của anh trong hiệp 1 là rất đáng tiếc. Đây không phải lần đầu tiên Trọng Hoàng lĩnh thẻ phạt “phung phí” như vậy, ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Ông Park có lẽ cần tiết chế anh.

Trong một trận cầu nhỏ, HLV Park Hang Seo vẫn cho thấy sự tỉnh táo khi đưa ra các quyết định thay người trong hiệp 2. Đó là việc giữ chân Quế Ngọc Hải bằng cách rút anh rời sân nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng, hay để thủ quân Văn Quyết có cơ hội ổn định phong độ.

Chiến thắng trước Campuchia, cùng với việc Malaysia đánh bại Myanmar 3-0 đã đưa tuyển Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Phía trước, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm gần 1 tuần lễ để sửa chữa những vấn đề tuyển Việt Nam còn mắc phải ở vòng bảng. 

MỚI - NÓNG