Báo Anh mách nước cho HLV Southgate bí quyết hạ tuyển Đức

0:00 / 0:00
0:00
Báo Anh mách nước cho HLV Southgate bí quyết hạ tuyển Đức
TPO - Trước cuộc đọ sức giữa đội tuyển Anh với Đức tại vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra trên sân Wembley vào tối 29/6 tới, tờ Daily Mail đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để HLV Gareth Southgate có thể tham khảo.

Kết thúc vòng bảng EURO 2020, đã xác định được 8 cặp đấu tại vòng 1/8. Trong đó, màn so tài giữa Anh với Đức đáng chờ đợi bậc nhất. Cả hai đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình và được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Trong quá khứ, tuyển Anh từng chạm trán Đức 32 lần. Trong đó, họ thắng 13, hoà 4 và thua 15 trận. Đáng chú ý, ở những giải đấu lớn, “Tam sư” có không ít lần phải “nếm trái đắng” trước người Đức.

Báo Anh mách nước cho HLV Southgate bí quyết hạ tuyển Đức ảnh 1

ĐT Anh có thể "rửa hận" trước người Đức trên sân Wembley? Ảnh: Getty.

Đơn cử ở bán kết EURO 1996 diễn ra trên sân Wembley, đôi bên hoà nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" đã giành chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu để thẳng tiến vào chung kết để rồi sau đó lên ngôi vô địch với chiến thắng 2-1 trước CH Czech.

Tại vòng 1/8 World Cup 2010, Đức "vùi dập' tuyển Anh với tỷ số 4-1 ở vòng 1/8. Chắc chắn, người Anh chưa thể nào quên những ký ức đau buồn đó. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, “Three Lions” đang có cơ hội phục thù, bởi “Mannschaft” không có được phong độ tốt tại vòng bảng EURO 2020.

Ở giải đấu danh giá nhất châu Âu lần thứ 16, Đức khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước đương kim vô địch thế giới Pháp. Sau đó, các học trò HLV Joachim Low đả bại Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2. Khi gặp đối thủ yếu là Hungary trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng, họ rất vất vả mới có được kết quả hoà 2-2.

Theo Daily Mail, điểm mạnh của tuyển Đức là khả năng bật tường ăn ý. Bên cạnh đó là lối chơi tốc độ cùng khả năng tạo ra đột biến cao của Serge Gnabry. Trong khi đó, Kai Havertz có tầm hoạt động rộng để gây xáo trộn cho hàng thủ đối phương.

Trong sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 mà HLV Low thường sử dụng tại EURO 2020, 2 hậu vệ cánh Joshua Kimmich và Robin Gosens có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Thế nhưng, điểm yếu của “Mannschaft” lại nằm ở vị trí của Mats Hummels, người đá ở trung tâm hàng phòng ngự 3 người.

Từ trước đến nay, Hummels vốn nổi tiếng là người có khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund chính là tốc độ. Năm nay đã 32 tuổi, điểm yếu đó lại càng bộc lộ rõ hơn. Do đó, HLV Southgate có thể chỉ đạo các cầu thủ tấn công của tuyển Anh thay nhau khoét vào vị trí của Hummels.

Ngoài ra, nếu muốn có được chiến thắng trước tuyển Đức, Anh cần khắc chế được bộ đôi tiền vệ cánh Kimmich và Gosens. Nơi khu trung tuyến, các tiền vệ trung tâm của “Tam sư” phải vô hiệu hoá được bộ đôi Toni Kroos, Ilkay Gundogan.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG