Báo án 'láo' bị cướp tiền, vàng để che đậy chuyện nợ nần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để che giấu sự việc mình vướng vào nợ nần, Lê Thị Hà Giang (SN 1996) đã dựng hiện trường giả rồi trình báo cơ quan công an mình bị cướp tiền và vàng khi đi trên đường.

Ngày 5/3, tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho hay, đơn vị này vừa làm rõ việc bà Lê Thị Hà Giang (SN 1996, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) trình báo sai sự thật bị cướp giật trên đường.

Theo tường trình của bà Giang đến cơ quan công an, khoảng 15h ngày 4/3, bà đi gửi tiền từ Ngân hàng Agribank huyện Quảng Ninh xong đi về nhà. Khi đi đến địa phận thôn Hàm Hòa thuộc xã Hàm Ninh thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi mô tô chặn lại. Đối tượng dùng dao khống chế và cướp mất 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng rồi tẩu thoát...

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức xác minh, thực nghiệm hiện trường... Tuy nhiên, thông qua lời khai của bà Giang, cơ quan Công an phát hiện nhiều nghi vấn và đã “vạch mặt” người phụ nữ này với hành vi trình báo sai sự thật. Bà Giang cũng đã thừa nhận việc báo án giả nhằm để che giấu việc nợ nần của bản thân trước chồng con và gia đình.

MỚI - NÓNG