Bangladesh muốn thu hút đầu tư từ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
TP - Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 20/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury cho biết, nước này mới thành lập hàng trăm khu kinh tế, cùng những chính sách đầu tư cởi mở. Bangladesh mong muốn Việt Nam quan tâm đầu tư tại thị trường này.

Bangladesh đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước có thu nhập trung bình; các hoạt động hiện nay đều hướng tới mục tiêu này. Bangladesh hiện có chính sách đầu tư cởi mở, đơn giản hóa các thủ tục, chính sách thuế, chính sách một cửa, đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Bangladesh mong muốn, với bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư hai nước, Việt Nam quan tâm đầu tư tại thị trường Bangladesh, nơi có nguồn lao động dồi dào, đầy tiềm năng (với khoảng 160 triệu dân), bà Shirin Sharmin Chaudhury nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội Việt Nam khuyến khích hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực; hoan nghênh việc hai nước hồi tháng Năm ký gia hạn bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm (2017-2022) về việc Bangladesh sẽ nhập một triệu tấn gạo mỗi năm từ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh cho rằng, cả hai nước đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới; cùng có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, Bangladesh và Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và sự ủng hộ lẫn nhau trong các lĩnh vực này. Bà Shirin Sharmin Chaudhury cho biết, phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là chương trình lớn hiện nay ở Bangladesh. Bangladesh còn là một nước sản xuất thủy sản lớn. Đây là những lĩnh vực hai nước có thể tăng cường hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, để sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên cần tăng cường công tác giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí, thời gian tới, hai bên duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp làm việc thường niên giữa hai Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.