Băng trộm chuyên rút ruột container với thủ đoạn mới bị “'óm'

Các đối tượng và tang vật
Các đối tượng và tang vật
Ngày 16/12, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã, khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH về chiến công triệt phá băng trộm chuyên rút ruột container bằng thủ đoạn mới, bắt gọn 14 đối tượng.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện một băng nhóm gồm hơn chục đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản trong container, đã xác lập chuyên án, giao cho Đội 2 đấu tranh triệt phá. Đi sâu nắm tình hình, trinh sát xác định băng nhóm nói trên có 14 tên, do Nguyễn Văn Trung (tức “Xèng”), SN 1984, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cầm đầu. Bọn này thường tụ tập sống kiểu bầy đàn tại số 5/919 đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, dài ngày mà không khai báo tạm trú. Đây là băng nhóm có nhiều đối tượng nguyên lái xe container đường dài.

Thủ đoạn trộm cắp của băng nhóm này rất mới và tinh vi, chúng chỉ trộm cắp tôm đông lạnh được đóng trong hộp, vừa dễ tiêu thụ lại có giá trị tài sản lớn. Cứ mỗi khi lái xe ô tô nhận được Lệnh chở hàng, lại thông báo cho Trung “xèng” biết chủng loại hàng và thời gian khởi hành. Lập tức đồng bọn của Trung “xèng” từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh được tập hợp về, thống nhất địa điểm hành sự. Khi xe đến điểm hẹn, Trung “xèng” dùng bản mã tự chế mở cánh cửa Container bên trái một cách nhẹ nhàng, cả bọn bóc lấy mỗi hộp 1 đến 2 gói tôm được đựng trong túi nilon rồi dùng băng dính dán lại như cũ. Khi rút được vài trăm hộp trị giá chừng vài trăm triệu đồng, chúng dừng lại, đóng cửa container và tài xế điều khiển xe tiếp tục hành trình. Thực hiện xong phi vụ trộm cắp, tiêu thụ tang vật chót lọt, bao giờ các đối tượng cũng quay về địa điểm trên chia tiền và sử dụng trái phép ma túy.

Nhận được nguồn tin nghiệp vụ, băng trộm đang chuẩn bị cho một phi vụ mới, trong đó tên Trung sẽ đi cùng xe container chở hàng tôm đông lạnh. Đêm 12, rạng 13/12, Phòng PC45 cử 2 tổ trinh sát, vừa giám sát chặt chẽ các di biến động của nhóm đối tượng, đồng thời theo dõi đường đi của xe ô tô. Quả nhiên, Mặc dù hành trình của xe đi từ cảng Hải Phòng lên cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng để giao hàng, song khi đến QL5 địa phận tỉnh Hưng Yên, chiếc xe container rẽ vào một kho bãi thuộc xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào trong khoảng thời gian 01 tiếng. Tại đây, các đối tượng trong băng nhóm đã chờ sẵn, rút ruột 947kg tôm đông lạnh trong container có giá trị gần 500 triệu đồng, sau đó tiêu thụ tài sản trộm cắp, tụ tập về số 5/919 Thiên Lôi, Hải Phòng, tổ chức ăn mừng bằng bữa “tiệc” ma tuý “đá”. Đúng 8h00” ngày 15/12, trinh sát có sự phối hợp của Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, đồng loạt xuất hiện bắt gọn cả 13 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, băng trộm khai nhận: Ngoài vụ trộm cắp tại kho bãi ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, trước đó chúng cũng thực hiện chót lọt 4 phi vụ khác. Trong số đối tượng bị bắt giữ, lực lượng công an phát hiện Trần Văn Điệp, SN 1980, ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là đối tượng có Lệnh bắt bị can để tạm giam trong một vụ án trộm cắp tài sản khác. Tiếp tục đấu tranh mở rộng án, lực lượng công an bắt giữ tiếp 1 lái xe taxi, là kẻ chở nhóm đối tượng từ Hải Phòng lên Hưng Yên thực hiện hành vi phạm tội và tham gia đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự toàn bộ 14 đối tượng nói trên về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh

Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG