BẢN TIN Thể thao: Thực hư chuyện Công Phượng giá 70 tỷ đồng

Khó có chuyện CLB Thái Lan sẵn sàng mua Công Phượng với giá 70 tỷ đồng.
Khó có chuyện CLB Thái Lan sẵn sàng mua Công Phượng với giá 70 tỷ đồng.
TPO - HLV Antonio Conte thách thức Azpilicueta ghi bàn. Liverpool phá vỡ kỷ lục thế giới mua siêu trung vệ. Zidane "trảm" Benzema? HAGL lên tiếng vụ CLB Buriram trả giá Công Phượng 70 tỷ đồng. Lộ diện "bản danh sách đen" tại FLC Thanh Hóa...

HLV Antonio Conte thách thức Azpilicueta ghi bàn. HLV Antonio Conte vừa thách thức cậu học trò Cesar Azpilicueta ghi bàn trong những trận đấu tiếp theo của Chelsea. Mùa giải này, hậu vệ người Tây Ban Nha đã có 6 pha kiến tạo và ghi được 2 bàn thắng sau 26 lần ra sân ở tất cả các mặt trận.

Liverpool phá vỡ kỷ lục thế giới mua siêu trung vệ. Liverpool vừa chính thức xác nhận thông tin về việc họ đã chiêu mộ thành công trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton với giá 75 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng đối với 1 hậu vệ. Được biết, Van Dijk sẽ khoác áo số 4 tại Liverpool. Dự kiến, anh sẽ gắn bó với “Quỷ đỏ” vùng Merseyside theo hợp đồng 4 năm rưỡi và nhận mức lương 180.000 bảng/tuần.

Zidane "trảm" Benzema? Theo Mundo Deportivo, HLV Zidane đã có kế hoạch loại Karim Benzema khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid trong thời gian tới. Phong độ của tiền đạo người Pháp rất tệ mùa này (mới ghi tổng cộng 5 bàn sau 20 trận), trong đó có màn trình diễn “vô hình” ở Siêu kinh điển. Theo đó, Zidane muốn trao cơ hội cho Asensio và Bale.

HAGL lên tiếng vụ CLB Buriram trả giá Công Phượng 70 tỷ đồng. Ngay khi thông tin CLB Buriram ra giá Công Phượng 70 tỷ đồng, đại diện HAGL đã lên tiếng về vấn đề này. Theo  trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, cho biết cho đến thời điểm hiện tại, phía HAGL chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía các đối tác Thái Lan, về việc chuyển nhượng Công Phượng. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu tiết lộ nhiều CLB Thái Lan đang săn đón cầu thủ Việt Nam và sẵn sàng chi mức lương chừng 4.000 USD/tháng, gấp đôi so với ở V.League. Tuy nhiên chuyện mua Công Phượng 70 tỷ đồng chỉ là trò đùa. Theo ông Châu, ngay cả các tuyển thủ Thái Lan hay nhất hiện giờ cũng chỉ có giá bằng nửa như thế.

“Chamberlain tiến bộ hơn thời ở Arsenal”. Cựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng Alex Oxlade-Chamberlain như biến thành một cầu thủ khác dưới bàn tay “nhào nặn” của HLV Jurgen Klopp. Theo Redknapp, khi chuyển qua khoác áo “The Kop”, tuyển thủ Anh trở nên mạnh mẽ hơn chứ không vật vờ, vô hồn như thời còn thi đấu tại Arsenal.

Lộ diện "bản danh sách đen" tại FLC Thanh Hóa. Để chuẩn bị cho V.League 2018 và AFC Champions League 2018, FLC Thanh Hóa đã và đang tuyển quân rầm rộ. Theo chiều ngược lại, họ cũng rục rịch thanh lý một loạt cựu binh đã luống tuổi hoặc không còn đóng góp được gì nhiều gồm Bật Hiếu, Văn Hương, Bá Sơn và Tăng Tuấn.

Hazard đặt Messi trên Ronaldo. Chelsea của Hazard sẽ đụng độ Barca ở vòng 1/8 Champions League mùa này, và khi được hỏi về đối thủ, tiền vệ người Bỉ dành sự tôn trọng rất lớn. Anh nói, trong 15 năm qua, không có đội bóng nào đỉnh như Barca và không cầu thủ nào giỏi hơn Messi. Hazard khẳng định thêm, Messi mới hay nhất thế giới hiện tại (Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới và Quả bóng vàng 2017).

Nhật Bản cử U21 đá giải U23 Châu Á 2018. Nhà ĐKVĐ U23 Nhật Bản vừa gây bất ngờ khi công bố danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2018. Theo đó, họ sẽ cho lứa cầu thủ U21 của mình tham dự giải đấu. Việc LĐBĐ Nhật Bản cử đội U21 dự giải cũng cho thấy mục tiêu mà người Nhật hướng tới chính là thế vận hội Olympic Tokyo 2020, khi họ là nước chủ nhà.

HLV Roberto Mancini tới AC Milan? Tờ Gazzetta cho biết HLV Roberto Mancini hiện không hài lòng với cuộc sống ở Zenit nên muốn trở lại Italia làm việc. Theo đó, ông đã có cuộc tiếp xúc với BLĐ AC Milan và muốn thay thế Gennaro Gattuso, người đang chịu nhiều sức ép vì màn khởi đầu không tốt.

MỚI - NÓNG