Ngả mũ trước Harry Kane

Harry Kane đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Ảnh: GETTY IMAGES.
Harry Kane đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Huyền thoại người Anh Alan Shearer cảnh báo, Tottenham nên lo giữ chân tiền đạo Harry Kane nếu không muốn mất anh vào tay các đại gia châu Âu như Real Madrid hoặc Barcelona.

Harry Kane trải qua năm 2017 vô cùng ấn tượng. Với cú hat-trick vào lưới Southampton ở vòng 20 Premier League tối 26/12, tiền đạo người Anh góp công lớn giúp Tottenham giành chiến thắng đậm 5-2 trên sân nhà Wembley. Dele Alli và Son Heung-min cũng ghi bàn, nhưng Lễ tặng quà (Boxing day) trở thành ngày của riêng Kane. Chân sút sinh năm 1993 dành tặng cho người hâm mộ món quà không thể ý nghĩa hơn, bằng việc thiết lập hàng loạt kỷ lục tại Premier League.

Ba bàn thắng phá lưới Southampton giúp Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh trong một năm với 39 bàn, phá vỡ kỷ lục của tiền bối Alan Shearer thiết lập vào năm 1995 trong màu áo Blackburn Rovers (36 bàn).

Alan Shearer đã lên tiếng chúc mừng thành tích của hậu bối, đồng thời cảnh báo Tottenham nên lo giữ chân tiền đạo 24 tuổi. Trả lời The Sun hôm qua, huyền thoại người Anh nhận định: “Có nhiều đội bóng sẽ theo đuổi Harry Kane, tôi cho rằng, một ngày nào đó cậu ấy sẽ ghi bàn cho Real Madrid hoặc Barcelona”. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi Tottenham từng mất Gareth Bale vào tay Real, sau khi ngôi sao người xứ Wales tỏa sáng rực rỡ và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng mùa giải 2012/2013.

Không chỉ vậy, với hat-trick này, Kane cũng trở thành chân sút xuất sắc nhất trong năm 2017 với 56 lần lập công (49 bàn cho Tottenham, 7 bàn cho đội tuyển Anh) trong 52 trận. Thành tích này giúp tiền đạo 24 tuổi vượt mặt cả siêu sao Lionel Messi của Barcelona với 54 lần lập công sau 63 trận. Trong khi đó, Ronaldo (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich) chia sẻ vị trí thứ 3 với 53 lần lập công trong năm 2017.

Trong gần một thập kỷ qua, thế giới bóng đá đã trình làng bao nhiêu sao tiềm năng, để thách thức bộ đôi Ronaldo và Messi ở thành tích ghi bàn trong một năm, nhưng đến nay chỉ mình số 10 của Tottenham mới thực sự có khả năng phá vỡ thế thống trị đó. Đáng nể hơn, trong 56 bàn thắng của Kane, có tới 8 cú hat-trick, cao nhất trong số các chân sút đang chơi bóng ở năm giải hàng đầu châu Âu.

Thành tích ấn tượng của Kane không chỉ khiến các CĐV của Spurs sung sướng, mà ngay cả các fan trung lập cũng phải lên tiếng ngợi ca. HLV Mauricio Pochettino đã thốt lên rằng: “Kane đã đạt đẳng cấp thế giới...Hai kỷ lục Kane vừa đạt được đều ấn tượng, vượt qua huyền thoại Alan Shearer ở Ngoại hạng Anh, cũng như Messi và Ronaldo. Gần 10 năm qua, hai cầu thủ này chia sẻ kỷ lục ghi bàn trong năm, nhưng giờ là Kane”.

Hiện tại, Kane tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa này với 18 bàn, hơn 3 so với người bám đuổi phía sau là Mohamed Salah của Liverpool. Mùa giải năm nay mới qua được nửa chặng đường, nếu duy trì được phong độ tuyệt vời này, chân sút 24 tuổi chắc chắn sẽ còn tạo ra nhiều kỷ lục nữa.

MỚI - NÓNG