Vị trí của Benzema bị đe dọa tại Real Madrid

Benzema có thể bị đem bán, nếu không cải thiện phong độ. Ảnh: Reuters.
Benzema có thể bị đem bán, nếu không cải thiện phong độ. Ảnh: Reuters.
Trong khi ông thầy Zidane được đảm bảo tương lai, điều tương tự không xảy ra với cậu học trò đồng hương.

Tờ Marca cho biết, dù thua 0-3 tại trận El Clasico ngay trên sân nhà Bernabeu, vị trí của Zinedine Zidane tại Real không hề bị đe dọa bởi lãnh đạo đội bóng. Nhật báo có trụ sở tại Madrid tin rằng, thành công trong hai năm cùng Real giúp Zidane được phép có những trận dưới sức, kể cả đó là El Clasico.

Karim Benzema không có may mắn đó. Tiền đạo người Pháp không phải người duy nhất chơi tồi hôm 23/12, nhưng khả năng dứt điểm yếu kém từ đầu mùa của cựu cầu thủ Lyon được cho là nguyên nhân khiến Real bị tụt lại 14 điểm so với Barca trong cuộc đua vô địch La Liga. 

Tương lai của chân sút 30 tuổi bị đem ra thảo luận từ cuối mùa trước, và theo Marca, nếu không có màn trình diễn ấn tượng trước Atletico ở bán kết Champions League, Benzema có lẽ đã bị đem bán hồi hè 2017.

Bên cạnh tiền đạo mang áo số 9, Marcelo cũng bị một số giám đốc và HLV Real chê trách vì thái độ thi đấu trong trận El Clasico cuối tuần trước. Những người này muốn đội phó người Brazil được sạc lại năng lượng trong kỳ nghỉ Giáng sinh, trước khi quay lại phong độ tốt nhất vào đầu năm 2018.

Thầy trò Real sẽ hội quân trở lại vào ngày 30/12. Chủ tịch Florentino Perez sẽ có cuộc thảo luận với ông thầy người Pháp, ngay khi ông quay lại trung tâm huấn luyện Valdebebas. 

Marca tiết lộ, ban lãnh đạo Real buồn nhưng không thất vọng giống như cách đây hai năm, sau trận thua với tỷ số 0-4 trên sân nhà dưới tay Barca. Sau trận này, họ quyết định sa thải Rafael Benitez và đưa Zidane lên ngồi ghế nóng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.