Vì sao đội tuyển Pháp 'cấm cửa' siêu tiền đạo Benzema?

Benzema tiếp tục bị quay lưng ở ĐT Pháp.
Benzema tiếp tục bị quay lưng ở ĐT Pháp.
TPO - Ở cái tuổi 29, Karim Benzema hiểu rằng, cơ hội để mình cùng ĐT Pháp tham dự 1-2 giải đấu lớn nữa là không nhiều. Vậy nên, anh rất muốn có tên trong đội hình tới nước Nga dự VCK World Cup 2018. Thế nhưng đó dường như là điều bất khả thi...

Nước Pháp thời điểm này không thiếu tài năng, các tiền đạo có giá khoảng vài chục triệu euro đếm không xuể, thế nhưng nếu để tìm ra một người hội đủ cả tài năng, đẳng cấp và kinh nghiệm, khó ai có thể sánh với Karim Benzema. Chân sút 29 tuổi này là một trong những nhân tố quan trọng giúp Real Madrid 2 lần liên tiếp vô địch Champions League gần đây.

Mặc dù có vị trí quan trọng ở CLB hàng đầu châu Âu, nhưng Karim Benzema lại vắng bóng tại ĐT Pháp suốt kể từ năm 2015 tới nay. Vấn đề không phải vì chuyên môn, mà liên quan đến đời tư. Cụ thể, do dính líu tới scandal "tống tiền đồng đội bằng băng sex" nên Benzema đã bị cấm cửa lên “Les Bleus”.

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 29 và VCK World Cup 2018 cận kề, Benzema càng có lý do để chán nản khi tiếp tục bị ĐT Pháp quay lưng. Trong một chia sẻ mới nhất, tiền đạo này cay đắng nói rằng, sự nghiệp tại ĐTQG của anh chấm dứt chừng nào HLV Didier Deschamps còn tại vị.

"Có một câu chuyện mập mờ đằng sau đó. Tất nhiên, scandal cũng là một phần lí do khiến tôi chưa được trở lại," Benzema chia sẻ với Canal +. "Với cá nhân, những gì xảy ra bên ngoài bóng đá cần được gạt sang một bên, bạn cần những người tốt nhất để giành danh hiệu. Chừng nào Deschamps còn là HLV ĐT Pháp thì chừng đó tôi không còn cơ hội khoác áo ĐTQG. Tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và luôn như vậy."

"Ban đầu, ông ấy cũng đã tôn trọng tôi nhưng rồi lại quay lưng lại với tôi. Điều đó khiến tôi bị tổn thương. Thật cay đắng khi bạn là một cầu thủ chất lượng nhưng lại không thể cùng đội bóng dự một giải đấu danh giá”, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid nói thêm.

MỚI - NÓNG