'Bị loại khỏi Quả bóng Vàng là điều tốt cho Công Phượng'

'Bị loại khỏi Quả bóng Vàng là điều tốt cho Công Phượng'
HLV lão làng Lê Thụy Hải đã nhận định như vậy khi Công Phượng không nằm trong danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017.

Chiều 20/12, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã công bố danh sách đề cử rút gọn (top 5) cho các hạng mục trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017.

Theo đó, ở hạng mục Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2017 có 5 ứng viên là: Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương) - Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) - Trần Phi Sơn (CLB SLNA) - Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) - Lương Xuân Trường (CLB Gangwon - ĐTQG).

Như vậy là so với danh sách ban đầu, Công Phượng không còn nằm trong tốp những cầu thủ có khả năng nhận Quả bóng vàng năm nay.

Đây là điều khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ, nhưng với HLV Lê Thụy Hải thì đó lại là hợp lý, ông nói: “Đầu tiên phải nhấn mạnh rằng so với nhiều cầu thủ khác thì Công Phượng chưa có gì nổi bật cả. Hơn nữa, CLB HA Gia Lai thi đấu ngụp lặn ở V-League, xếp gần cuối mùa rồi không ai lại bầu cho Công Phượng giành Quả bóng vàng cả.

Việc Công Phượng bị bật khỏi danh sách Quả bóng vàng sẽ giúp cầu thủ này có thêm động lực phấn đấu, tập trung cho giải đấu sắp tới cùng U23 Việt Nam. Còn ngược lại nếu chọn Công Phượng là Quả bóng vàng Việt Nam 2017, chính là làm hại cậu ấy”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.