BẢN TIN Thể thao: Ronaldo xác lập cột mốc ghi bàn

Ronaldo xác lập cột mốc ghi bàn cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Ronaldo xác lập cột mốc ghi bàn cùng ĐT Bồ Đào Nha.
TPO - Depay tỏa sáng, Hà Lan hạ Luxembourg. Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng tưng bừng. Bỉ hủy diệt Estonia. Dier không hối hận khi chọn ĐT Anh. U22 Việt Nam xếp cuối giải U22 Quốc tế 2016 tại Vũ Hán. CĐV Ấn Độ đeo mặt nạ Zindane “dằn mặt” Materazzi...
Ronaldo xác lập cột mốc ghi bàn cùng ĐT Bồ Đào Nha. Với cú đúp vào lưới Latvia rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha của mình lên con số 68, đồng thời san bằng thành tích của Gerd Muller (Đức) và Robbie Keane (CH Ireland) trên BXH những chân sút xuất sắc nhất các ĐTQG. Trên BXH lúc này, Ronaldo, Gerd Muller và Robbie Keane cùng chia sẻ với nhau vị trí thứ 4.
Depay tỏa sáng, Hà Lan hạ Luxembourg. Trong chuyến hành quân tới sân Stade Josy Barthel ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu (bảng A), Hà Lan đã chơi ép sân và nhẹ nhàng đánh bại Luxembourg với kết quả 3-1 nhờ pha làm bàn của Arjen Robben (36') cùng cú đúp của Memphis Depay ở các phút 58 và 84. 
Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng tưng bừng. Ở bảng B, Bồ Đào Nha cũng giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Latvia. Cristiano Ronaldo (28' pen, 85'), William Carvalho (69') và Bruno Alves (90+2') là những người thay nhau lập công đem về 3 điểm cho “Seleccao”. Trong trận này, Ronaldo còn đá hỏng 1 quả phạt đền vào phút 59.
Tại bảng H, Bỉ “huỷ diệt” Estonia với tỷ số 8-1. Các bàn thắng của “Quỷ đỏ” ở trận này đến từ Thomas Meunier (8'), Dries Mertens (16', 67'), Eden Hazard (25'), Yannick Carrasco (62'), Ragnar Klavan (64' og), Romelu Lukaku (83', 88'). Bên kia chiến tuyến, Henri Anier là người ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 29.
Dier không hối hận khi chọn ĐT Anh. Tiền vệ Eric Dier cho biết, anh không hối hận vì đã chọn đội tuyển Anh thay vì Bồ Đào Nha - đội bóng mới giành chức vô địch châu Âu. Dier rời Anh sang Bồ Đào Nha từ năm 7 tuổi, trưởng thành cùng CLB Sporting Lisbon và chỉ trở lại Anh năm 2014 nên hoàn toàn có thể chọn khoác áo ĐTQG nước này. “Tôi là người Anh 100%, còn Bồ Đào Nha là nhà tôi. Tôi chỉ muốn công hiến cho quốc gia mà tôi sinh ra”, anh nói.
U22 Việt Nam xếp cuối giải U22 Quốc tế 2016 tại Vũ Hán. Thua U22 Uzbekistan 1-3, U22 Việt Nam không những lỡ cơ hội tranh đoạt ngôi vô địch, mà còn tụt xuống xếp cuối BXH. Ở trận đấu cuối cùng, U22 Mexico đã thắng U22 Trung Quốc với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch. Trên BXH, U22 Uzbekistan xếp thứ 2, còn U22 Trung Quốc xếp thứ 3.
CĐV Ấn Độ đeo mặt nạ Zindane “dằn mặt” Materazzi. Trong trận gặp Chennaiyin tại giải VĐQG Ấn Độ diễn ra vào hôm qua, các CĐV của CLB Kerala Blasters (Ấn Độ) đã cùng nhau đeo 35.000 chiếc mặt nạ Zinedine Zidane. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do các CĐV của Kerala muốn “dằn mặt” HLV Marco Materazzi bên phía Chennaiyin – người đã bị Zidane húc đầu vào ngực tại World Cup 2006.
Nolito công khai ý định chia tay Man City. Tiền đạo Nolito thừa nhận, anh vẫn luôn mong muốn có ngày được chia tay Man City để trở lại khoác áo Celta Vigo. Nguyên nhân do chân sút người Tây Ban Nha không nhận được sự trọng dụng của HLV Pep Guardiola. Trong quá khứ, Nolito từng có 3 năm chơi bóng ở “The Celts” (2013-2016).
Argentina không sợ lỡ hẹn với World Cup. Chia sẻ trước các phóng viên, HLV ĐT Argentina, Bauza khẳng định không sợ lỡ hẹn với World Cup 2018, bất chấp việc La Albiceleste đang đứng thứ 6 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Dưới thời của HLV Bauza, ĐT Argentina mới chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại hòa 2 và thua 2.
Bolt sắp xếp tập luyện tại Dortmund. Huyền thoại chạy nước rút Unsain Bolt đang sắp xếp kế hoạch tập luyện tại CLB Borussia Dortmund để xem xét khả năng có thể chuyển sang thi đấu bóng đá. VĐV 30 tuổi người Jamaica chia tay đường chạy sau Olympic Rio 2016 và vẫn rất khát khao ý định đá bóng, đặc biệt là ở CLB anh yêu thích – M.U.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.