Bầu chọn HLV xuất sắc, Ronaldo bỏ qua ông thầy ở Real

Ronaldo và Zidane không bầu cho nhau.
Ronaldo và Zidane không bầu cho nhau.
TPO - Cristiano Ronaldo quyết định bầu chọn Fernando Santos là HLV hay nhất thế giới năm 2016. Trong khi đó, Zinedine Zidane cũng đặt niềm tin vào đồng hương Antoine Griezman. Có vẻ hai người đang khiến mối quan hệ tại Real Madrid trở nên phức tạp.

Nói về danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm sẽ được FIFA công bố vào đầu năm 2017, Cristiano Ronaldo ưu tiên hai người thầy đã có những dấu ấn đậm nét trong năm 2016, cũng là những người đã đóng góp lớn vào những thành công đó của bản thân mình, đó là Fernando Santos và Zinedine Zidane. Tuy nhiên, với tư cách là đội trưởng ĐT Tây Ban Nha, CR7 đã quyết định bỏ phiếu cho ông thầy Santos.

“Rõ ràng 2 HLV của tôi đã có được những thành tích ấn tượng trong năm qua. Cả Zidane và Santos đều xứng đáng. Nhưng đối với tôi, để giành được chức vô địch EURO là điều khó khăn hơn cho Bồ Đào Nha, đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của chúng tôi. Zidane cũng đã làm rất tuyệt nhưng tôi chỉ được chọn một, vì vậy tôi sẽ chọn Santos”, Ronaldo cho hay.

Ronaldo bầu cho Santos, và vì lẽ đó, Zidane cũng chẳng việc gì phải một mực ủng hộ cậu học trò ở Real Madrid. Theo tờ Le 10 Sport, nhà cầm quân 45 tuổi này định bụng sẽ bầu chọn đồng hương Antoine Griezman cho danh hiệu Quả bóng vàng 2016. Năm 2016 cũng là năm vô cùng thành công với Griezman, khi anh góp công lớn giúp Atletico Madrid giành ngôi á quân Champions League và sau đó lại cùng Pháp vào chung kết EURO 2016 (thua trước Bồ Đào Nha).

Ronaldo đang trải qua khoản thời gian đẹp trong sự nghiệp khi vừa gia hạn thành công với Real Madrid đến 2021, cùng với đó là ký một hợp đồng “khủng” với Nike ước tính trị giá 1 tỷ bảng.

Trong tuyên bố mới đây, siêu sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha tuyên bố anh sẽ còn muốn chiến thắng nhiều danh hiệu hơn ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

MỚI - NÓNG