BẢN TIN Thể thao: Rộ tin chuyên gia Đức thay Hữu Thắng

Chuyên gia Jurgen Gede đã có thời gian khá dài làm việc tại Việt Nam.
Chuyên gia Jurgen Gede đã có thời gian khá dài làm việc tại Việt Nam.
TPO - Ghi bàn phút bù giờ, U22 Thái Lan giành vé chung kết. “10 năm nữa, Futsal Việt Nam sẽ không ngại Thái Lan”. Vượt mặt Thái Lan, 3 mỹ nữ Taekwondo Việt Nam giành HCV. ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Thái Lan...

Rộ tin chuyên gia Đức thay Hữu Thắng. Sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ chức, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam vẫn đang là dấu hỏi lớn. Theo phỏng đoán, chuyên gia người Đức Jurgen Gede sẽ tạm thời ngồi vào “ghế nóng” để dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Ghi bàn phút bù giờ, U22 Thái Lan giành vé chung kết. Nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Samphaodi, U22 Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Myanmar, qua đó giành vé vào chơi chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29. C. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa U22 Malaysia với U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19h45 hôm nay.

“10 năm nữa, Futsal Việt Nam sẽ không ngại Thái Lan”. Đó là phát biểu của HLV Miguel Rodrigo sau khi tuyển Futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 4-1 tại trận đấu cuối cùng ở SEA Games 29. “Chúng ta cần thời gian và không thể nóng vội. Nếu gặp lại Thái Lan ở Asian Indoor Games sắp tới, tôi không tự tin vào việc Việt Nam có thể đánh bại họ. Chúng ta cần 10 năm để có thể vượt lên Thái Lan ở môn Futsal”, ông nói.

Vượt mặt Thái Lan, 3 mỹ nữ Taekwondo Việt Nam giành HCV. Liên tiếp thất bại ở 2 nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ và biểu diễn đồng đội nam, đội Taekwondo Việt Nam rất quyết tâm đổi màu huy chương ở nội dung quyền đồng đội nữ. Và bộ 3 mỹ nữ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim đã không phụ sự tin tưởng khi vượt qua đội Thái Lan để giành HCV.

Bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Thái Lan. Thắng 2 set đầu tiên, có lúc dẫn tới 4 điểm ở set thứ 3, nhưng điểm yếu tâm lý một lần nữa khiến tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Thái Lan ở trận bán kết 1 bóng chuyền nam SEA Games 29. Chung cuộc, Ngô Văn Kiều và các đồng đội thua người Thái 2-3 (25-22, 25-16, 27-29, 18-25, 18-20).

VĐV điền kinh Việt Nam lập kỳ tích 22 năm tại SEA Games. Nội dung 100m vượt rào nữ, Trần Thị Yến Hoa đã xuât sắc về nhất với thành tích 13 giây 40, qua đó đoạt HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại nội dung 100m vượt rào nữ kể từ khi Vũ Bích Hường giành HCV SEA Games 1995.

HLV Mourinho khẳng định không thiên vị Ibrahimovic. HLV Jose Mourinho khẳng định, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ phải tự cạnh tranh với các đồng đội để giành vị trí của mình trong đội hình của M.U. Theo dự kiến, ngôi sao người Thụy Điển sẽ trở lại sân cỏ ở giai đoạn giữa mùa giải.

HLV Conte nổi điên vì Hazard. “Tôi chỉ vừa nhận được tin tức ĐT Bỉ cho triệu tập Hazard cách đây 20 phút. Tôi vẫn đang sốc nặng với quyết định đó của họ đây này. Nếu Hazard đã thật sự sẵn sàng, tại sao cậu ấy lại không đá cho đội một Chelsea? Tại sao cậu ấy lại chỉ tham gia tập luyện cùng đội trẻ để tiếp tục cải thiện phong độ và thể lực?".

Vụ Perisic về M.U 99% thất bại. M.U vẫn níu kéo hy vọng chiêu mộ Ivan Perisic, bất chấp thái độ cứng rắn từ phía Inter Milan. Tuy nhiên, hy vọng đó đã chính thức bị dập tắt khi mới đây, cây viết Simon Stone của BBC tiết lộ, “99% Perisic sẽ ở lại Inter, thậm chí anh ta đang cân nhắc tới khả năng gia hạn hợp đồng với đội bóng”.

Ronaldo ra yêu sách. Cristiano Ronaldo đã yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid tăng lương cho anh lên 758 nghìn euro/tuần (700 nghìn bảng/tuần) để vượt mặt Neymar, ngôi sao của PSG. Carlos Tevez đang được cho là cầu thủ hưởng lương cao nhất. Ngôi sao người Argentina có mức lương là 666 nghìn euro/tuần (615 nghìn bảng/tuần) ở Thân Hoa Thượng Hải.

MỚI - NÓNG