BẢN TIN thể thao: HLV Park Hang-seo 'hy sinh' Công Phượng?

HLV Park Hang-seo muốn giành chiến thắng trước Afghanistan.
HLV Park Hang-seo muốn giành chiến thắng trước Afghanistan.
TPO - Alvaro Morata uống bia mỗi khi Chelsea thắng. Đức coi Pháp nguy hiểm hơn ĐT Anh. Italia lần đầu tiên vắng mặt tại World Cup sau 60 năm. Bale tiếp tục được Real Madrid tin tưởng. Huyền thoại khó chịu vì Messi. Ronaldo cùng con trai làm mẫu ảnh...

HLV Park Hang-seo “hy sinh” Công Phượng? Vì muốn một kết quả tốt trước Afghanistan nên nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Theo đó, trên hàng công của ĐT Việt Nam, nhiều khả năng Anh Đức sẽ đóng vai trò mũi nhọn, hỗ trợ phía sau cho anh là đội trưởng Văn Quyết.

Alvaro Morata uống bia mỗi khi Chelsea thắng. Trả lời phỏng vấn trước báo giới, tiền đạo Alvaro Morata đã chia sẻ một số thói quen thú vị khi chuyển tới Chelsea thi đấu. Đáng chú ý, trong số thói quen đó có việc Morata  rất hay đi uống bia ăn mừng mỗi khi Chelsea giành chiến thắng. Điển hình như ở trận gần nhất đánh bại M.U.

Đức coi Pháp nguy hiểm hơn ĐT Anh. HLV trưởng Joachim Low của ĐT Đức trong cuộc họp báo trước trận gặp ĐT Pháp đã đánh giá rằng so với ĐT Anh mà ông và các học trò vừa chạm trán, Pháp là một đối thủ nguy hiểm hơn nhiều. “Pháp có rất nhiều cầu thủ chất lượng trong tấn công, thay một hay hai cầu thủ và hàng công của họ vẫn vào hàng đẳng cấp thế giới”, ông nói.

Italia lần đầu tiên vắng mặt tại World Cup sau 60 năm. Ở trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, Italia đã bị Thụy Điển cầm hòa 0-0. Để thua chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận, “Azzurri” lần đầu tiên phải làm “khán giả bất đắc dĩ” ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1958.

Bale tiếp tục được Real Madrid tin tưởng. Bất chấp việc thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương, tiền vệ Gareth Bale vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía Ban lãnh đạo Real Madrid. Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zinedine Zidane đã quyết định sẽ không bán ngôi sao người xứ Wales.

Huyền thoại khó chịu vì Messi. Khi được hỏi về việc Messi trở thành chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Argentina, tiền đạo huyền thoại Gabriel Batistuta nói ông “khó chịu vì kỉ lục bị vượt qua” nhưng cũng “mừng vì chỉ đứng sau một người ngoài hành tinh”. Gabigol cũng tin rằng M10 có thể ghi gần gấp đôi số bàn thắng của ông (Messi đang có 61 bàn, kỉ lục của Batistuta là 54 bàn).

Ronaldo cùng con trai làm mẫu ảnh. Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo cùng “cậu cả” của mình tham gia video quảng cáo cho sản phẩm thời trang mới của chính anh. Đáng chú ý, trong khi CR7 mặc một chiếc quần jeans vừa vặn và khoe cơ bắp, thì con trai của anh lại mặc chiếc quần rộng thùng thình trông rất ngộ nghĩnh.

Atletico Madrid tiếp cận Mesut Ozil. Các báo Tây Ban Nha mới đây tiết lộ Atletico Madrid đã liên lạc với Mesut Ozil để mời anh gia nhập dưới dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè tới, và thủ tục ký kết hợp đồng có thể làm ngay trong tháng 1/2018 tới. Ozil sẽ hết hợp đồng ở cuối mùa cho Arsenal và Atletico đang thuyết phục Ozil gia nhập với mức lương 200.000 bảng/tuần.

Cựu sao Chelsea chuẩn bị tới Inter. Ramires, cựu tiền vệ của Chelsea đang tập luyện nhờ ở sân tập Cobham của đội bóng cũ để hồi phục thể lực sau chấn thương. Sau đó, cầu thủ người Brazil sẽ gia nhập Inter ngay khi kì chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Trước đó, Ramires đã bày tỏ sự không hài lòng với cuộc sống tại Jiangsu Suning (Trung Quốc) và muốn trở lại châu Âu thi đấu.

Lý Hoàng Nam tụt 9 bậc trên BXH ATP. Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) vừa công bố bảng xếp hạng các tay vợt nam mới nhất. Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam tụt 9 bậc, xuống xếp thứ 552 với 55 điểm. 3 vị trí dẫn đầu thuộc về Rafael Nadal (10.645 điểm), Roger Federer (9.005 điểm) và Alexander Zverev (4.410 điểm).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.