BẢN TIN thể thao: HLV người Đức muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam

HLV Gerd Zeise sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam.
HLV Gerd Zeise sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam.
TPO - CLB Hải Phòng sẽ không phạt thủ môn Đặng Văn Lâm. Giroud từng có ý định chia tay Arsenal. HLV Jurgen Klopp bảo vệ triết lý dù Liverpool gây thất vọng. Real Madrid chiêu mộ thần đồng 17 tuổi. Hồng Sơn ghi bàn thắng lịch sử ở VCK U18 Đông Nam Á…

HLV lão luyện người Đức muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam. Từng có thời gian làm việc ở V.League, HLV Gerd Zeise - thuyền trưởng ĐTQG Myanmar đã quyết định nộp đơn ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam thay ông Nguyễn Hữu Thắng. Trong những yêu cầu mà VFF đặt ra, ông Gerd Zeise đáp ứng đủ và quan trọng hơn, hợp đồng của vị chiến lược gia 64 tuổi này với LĐBĐ Myanmar sẽ hết hạn vào năm 2018.

CLB Hải Phòng sẽ không phạt thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm vừa nhận tin vui khi BLĐ CLB Hải Phòng đã quyết định không phạt nội bộ sau khi anh tự ý bỏ đội về nhà chú ở Hà Nội để dưỡng thương sau vụ ẩu đả với trợ lý Lê Sỹ Mạnh. Đại diện lãnh đạo đội bóng đất Cảng cho biết: “Chúng tôi đã cho phép Lâm ở lại nhà chú trên Hà Nội để dưỡng thương và ổn định tâm lý. Chân Lâm đang đau nên sẽ được nghỉ tập vài ngày. Cũng rất may là chấn thương không quá nặng”.

Giroud từng có ý định chia tay Arsenal. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Olivier Giroud thừa nhận anh đã tính tới chuyện rời Arsenal trong phiên chợ Hè vừa qua, đặc biệt sau khi HLV Arsene Wenger chiêu mộ chân sút Alexandre Lacazette. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp đã từ bỏ ý định vì những tác động của gia đình và bạn bè.

HLV Jurgen Klopp bảo vệ triết lý dù Liverpool gây thất vọng. Sau trận hòa Sevilla 2-2, Jurgen Klopp đã lên tiếng bảo vệ phong cách chơi bóng của Liverpool. Theo ông, phong cách “hoang dã” của The Reds không phải một căn bệnh và họ luôn hướng đến mục tiêu ghi bàn nhiều hơn đối thủ hay vì tập trung phòng thủ hạn chế bàn thua.

Real Madrid chiêu mộ thần đồng 17 tuổi. Rodrigo Rodrigues đang được tiến hành kiểm tra y tế để gia nhập Real Madrid. Chủ tịch Gremio đã tiết lộ thông tin này với báo giới. Nếu thành công, cầu thủ tấn công đa năng này sẽ ký hợp đồng 6 năm cùng nhà vô địch Champions League. Tuy nhiên, Real sẽ cho Santos mượn lại và chỉ chính thức đón Rodrigo Rodrigues về châu Âu khi anh này tròn 18 tuổi.

Hồng Sơn ghi bàn thắng lịch sử ở VCK U18 Đông Nam Á. Với bàn thắng ở giây thứ 47, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng nhanh nhất trong hệ thống giải U18 - U20 Đông Nam Á trong vòng 15 năm qua. Thực ra, pha lập công của Hồng Sơn cũng chưa phải là nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Bởi ở trận đấu diễn ra ngay trước đó giữa U18 Indonesia và U18 Brunei, cầu thủ Rafli của Indonesia còn ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà ngay ở giây thứ 39.

Đấu U16 Việt Nam, Australia triệu tập cầu thủ Sporting Lisbon. Nhằm chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á 2018 diễn ra tại Mông Cổ và cũng là để phục thù trước U16 Việt Nam, HLV Peter Cklamovski của U16 Australia đã lên danh sách 23 cầu thủ, trong đó đáng chú ý có một gương mặt hiện ăn tập tại lò đào tạo của Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha).

Kante phấn khích khi được tái ngộ với Drinkwater. Tiền vệ N’Golo Kante thừa nhận, anh rất vui khi được tái ngộ với Danny Drinkwater ở Chelsea. “Tôi rất hạnh phúc khi Drinkwater gia nhập Chelsea. Hi vọng rằng tôi và cậu ấy sẽ làm được nhiều hơn những gì từng thể hiện trong màu áo Leicester", Kante trải lòng.

Chelsea sắp gia hạn với Hazard. Tờ The Sun (Anh) cho biết Chelsea sắp chìa ra một bản hợp đồng gia hạn mới cho Eden Hazard và ngoài thời hạn hợp đồng được nới lên năm 2021, ngôi sao tấn công người Bỉ sẽ được tăng lương lên tới 300.000 bảng/tuần. Động thái này được cho là để dập tắt hẳn những tin đồn Hazard định sang Real Madrid.

HLV Mourinho lên tiếng về nghi án Ander Herrera bị “trảm”? 3 trận đầu tiên tại Premier League mùa giải 2017/18, Ander Herrera ngồi dự bị. Đến trận gặp Basel, tiền vệ người Tây Ban Nha này tiếp tục vắng mặt. Các CĐV M.U đã dấy lên nghi án Ander Herrera có mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho và bị loại khỏi đội hình. Trước thông tin này, HLV người Bồ Đào Nha đã phải lên tiếng.
MỚI - NÓNG