BẢN TIN Thể thao: HLV Argentina chú ý Công Phượng

HLV U20 Argentina đánh giá về Công Phượng.
HLV U20 Argentina đánh giá về Công Phượng.
TPO - Văn Quyết, Hùng Dũng lọt đội hình tiêu biểu vòng bảng AFC Cup 2017. Real Madrid đón tin vui từ Bale. Hé lộ điều kiện gia nhập M.U của James Rodriguez. Inter tính gây sốc với Enrique. Schweinsteiger không “chống đối” Mourinho vì sợ mất tiền...

HLV U20 Argentina đánh giá về Công Phượng. Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa U22 Việt Nam - U20 Argentina, HLV Claudio Ubeda thừa nhận đặc biệt chú ý tới cầu thủ đội trưởng mang áo số 10 của đội chủ nhà nhưng không thể đánh vần tên anh... Người mà HLV Ubeda nhắc tới chính là Nguyễn Công Phượng.

Văn Quyết, Hùng Dũng lọt đội hình tiêu biểu vòng bảng AFC Cup 2017. Hà Nội FC bị loại từ vòng bảng AFC Cup 2017 nhưng Văn Quyết và Hùng Dũng vẫn gây ấn tượng mạnh với báo chí nước ngoài. Hai cầu thủ này được xếp vào đội hình tiêu biểu vóng bảng AFC Cup khu vực ASEAN do Fox Sport Asia bình chọn.

Real Madrid đón tin vui từ Bale. Trước báo giới, HLV Zindane xác nhận tiền vệ Gareth Bale sẽ kịp thời bình phục chấn thương để góp mặt ở trận chung kết Champions League với Juventus, diễn ra vào ngày 4/6 tới. Trước đó, tiền vệ người xứ Wales từng được xác nhận sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải vì chấn thương.

Hé lộ điều kiện gia nhập M.U của James Rodriguez. James Rodriguez đã đạt được thỏa thuận cá nhân để rời Real Madrid và gia nhập M.U vào hè 2017. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn khúc mắc khi James Rodriguez muốn mang áo số 10 vốn thuộc về Wayne Rooney ở Old Trafford. Cách đây ít ngày, Rooney từng tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với M.U.

Inter tính gây sốc với Enrique. Tờ Sport đưa tin, CLB Inter Milan đã điền tên Luis Enrique vào danh sách những ứng viên cho “ghế nóng” ở sân Giuseppa Mezza. Hiện tại, chiến lược gia 45 tuổi vẫn chưa tiết lộ bến đỗ tiếp theo của mình sau khi chia tay Barca vào mùa hè này, còn “nửa xanh thành Milano” được cho là đang quan tâm tới Diego Simeone (Atletico).

Schweinsteiger không “chống đối” Mourinho vì sợ mất tiền. Sau khi chính thức dẫn dắt M.U, HLV Jose Mourinho đã nhiều lần “hắt hủi” tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Thậm chí, ông còn đẩy Schweinsteiger xuống tập với đội dự bị mà không hề giải thích lý do. Thế nhưng, ngôi sao người Đức vẫn không một lời oán thán, khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy “đau lòng” thay cho anh. Theo tờ The Sun, Schweinsteiger đã ký vào điều khoản không được chỉ trích HLV và nếu vi phạm sẽ bị phạt 2 tuần lương, tương đương với 290.000 bảng.

HLV Mourinho “trảm” De Gea vì Romero. HLV Jose Mourinho khẳng định, ông sẽ để thủ thành Sergio Romero ra sân bắt chính trong trận chung kết Europa League giữa M.U và Ajax diễn ra vào rạng sáng 25/5 tới. Trước đó, “Người đặc biệt” thường trao niềm tin cho thủ môn David De Gea ở những trận đấu lớn.

Juventus muốn đưa Di Maria về Turin. Ngôi sao chạy cánh người Argentina từng chia sẻ anh cảm thấy bị phản bội sau khi biết tin PSG bí mật đàm phán với một đại gia Trung Quốc. Vì thế, Angel di Maria lên kế hoạch rời đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Juventus là đội bóng theo đuổi thương vụ này sát sao nhất. Ngoài ra, Barcelona cũng muốn có sự phục vụ của Di Maria.

Từ Hiểu Đông lại bị chỉ trích. Wang Guan, một võ sĩ UFC, đã phản ứng gay gắt trước việc Từ Hiểu Đông cả gan xúc phạm nền võ thuật truyền thống Trung Quốc. Võ sỹ vừa ký hợp đồng chính thức với UFC đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt người đồng hương: "Tôi nghĩ Từ Hiểu Đông không thể đại diện cho cả cộng đồng MMA bởi anh ấy không phải là 1 võ sĩ chuyên nghiệp”.

M.U nhận thêm tin “sét đánh” về Eric Bailly. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dự định mở một cuộc điều tra nhằm vào những hành động phản cảm của Eric Bailly ở trận lượt về bán kết Europa League giữa M.U vs Celta Vigo cách đây ít ngày. Nhiều khả năng, trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ bị tăng án phạt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.