Bản tin Thể thao: Hàn Quốc muốn cùng Triều Tiên đăng cai World Cup

Hàn Quốc muốn đồng tổ chức World Cup 2030 với CHDCND Triều Tiên.
Hàn Quốc muốn đồng tổ chức World Cup 2030 với CHDCND Triều Tiên.
TPO - Cựu HLV ĐT Việt Nam Karl-Heinz Weigang qua đời ở tuổi 81. Chelsea tính chi 45 triệu bảng mua sao Napoli. Renato Sanches từ chối M.U. VFF yêu cầu Chí Công giải trình vụ dọa chém nhà báo. Man City từ chối cho mượn Bravo…

Hàn Quốc muốn cùng Triều Tiên đăng cai World Cup. Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc, ông Moon Jae-In cho biết rất muốn Hàn Quốc và Triều Tiên có thể đồng đăng cai một VCK World Cup. Ý tưởng này đã được Tân Tổng thống của Hàn Quốc chia sẻ thông qua người phát ngôn của mình. Ông rất hy vọng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino sẽ lưu tâm tới đề xuất này.

Cựu HLV ĐT Việt Nam Karl-Heinz Weigang qua đời ở tuổi 81. Chiến lược gia người Đức mất ở tuổi 81 tại quê nhà vì bị trụy tim. Trong quá khứ, ông Weigang từng dẫn dắt ĐT Việt Nam (1995-1997), đồng thời giúp đội tuyển đoạt huy chương bạc SEA Games 18 và huy chương đồng Tiger Cup 1996.

Chelsea tính chi 45 triệu bảng mua sao Napoli. Tờ The Sun cho hay, Ban lãnh đạo Chelsea đang có kế hoạch chi 45 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Lorenzo Insigne bên phía Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. “The Blues” đang xem tuyển thủ Italia như sự thay thế cho tiền vệ Eden Hazard bởi Insigne còn có thể đá ở vị trí tiền vệ cánh.

Renato Sanches từ chối M.U. Dù không có được vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Bayern Munich, thế nhưng khi được hỏi về khả năng gia nhập M.U trong mùa Hè này, tiền vệ người Bồ Đào Nha Renato Sanches đã nhanh chóng khước từ và cho biết nếu rời nước Đức anh chỉ muốn chuyển đến thi đấu cho Barcelona.

VFF yêu cầu Chí Công giải trình vụ dọa chém nhà báo. Xung quanh thông tin cựu tuyển thủ Chí Công đăng Status dọa chém VFF và nhà báo trên facebook cá nhân, lãnh đạo VFF đã lên tiếng yêu cầu hậu vệ của XSKT. Cần Thơ giải trình về vấn đề này. Ngay lập tức, Chí Công đã đăng đàn khẳng định tài khoản facebook của mình bị hack từ lâu và không viết gì trên facebook cả.

Than Quảng Ninh 'nhắm' mua ngoại binh 15 tỷ đồng. Sau FLC Thanh Hóa, xu hướng tuyển dụng các tiền đạo có tên tuổi và chất lượng đảm bảo đến từ Châu Âu đã lan rộng đến Than Quảng Ninh. Theo đó, Than Quảng Ninh đã tiếp nhận và thử việc tiền đạo người Ukraina - Ivan Matyazh. Anh chàng sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1m88 và theo định giá của trang thống kê - dữ liệu cầu thủ uy tín transfermarkt, có giá trị ước tính lên đến 600.000 euro.

Man City từ chối cho mượn Bravo. Tờ Daily Star cho hay, Man City đã từ chối lời đề nghị hỏi mượn thủ môn Claudio Bravo từ phía Lille. HLV Pep Guardiola hiện vẫn xem Bravo là một phần kế hoạch mùa tới. Động thái trên của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đồng nghĩa Joe Hart sẽ không còn cửa ở lại Man City.

Chi 80 triệu bảng, M.U vẫn “vồ hụt” Morata. Theo tiết lộ của tờ Don Balon, M.U vừa hỏi mua tiền đạo Alvaro Morata với giá 80 triệu bảng. Thế nhưng, lời đề nghị này vẫn bị lãnh đạo Real Madrid thẳng thừng từ chối. Được biết, đội bóng Hoàng gia chỉ chấp nhận bán Morata nếu “Red Devils” hay bất cứ đội bóng nào chồng đủ 90 triệu bảng lên bàn đàm phán.

'Ẩn số' chuyện tương lai của Costa. Đại diện của tiền đạo Diego Costa - Jorge Mendes khẳng định, ông sẽ không chia sẻ với báo chí về những gì mà bản thân đã nói chuyện với phía AC Milan. Thời gian gần đây rộ lên thông tin tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ chia tay Chelsea trong Hè 2017 để chuyển qua khoác áo “I Rossoneri”.

Monaco quyết không nhả Mbappe cho PSG. Theo truyền thông Pháp, PSG vừa gia nhập cuộc đua sở hữu chữ ký của Kylian Mbappe. Ngay lập tức HLV Leonardo Jardim gửi đến đối thủ cạnh tranh một thông điệp đanh thép: “Trừ khi PSG có thể chi ra 1 tỷ euro, bằng không Mbappe sẽ không bao giờ khoác áo đối thủ truyền kiếp”.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.