Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Ủng hộ gia đình học sinh tử vong ở Đức

TPO - Cộng đồng mạng hiện kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ giúp gia đình du học sinh Việt tử vong tại Đức - Trần Thị Thu Hà - phần nào kinh phí để đưa em về Việt Nam.

Thông tin nữ du học sinh Việt tại Phần Lan tử vong trên đường tới Đức theo chương trình trao đổi sinh viên những ngày qua khiến người sử dụng mạng xã hội vô cùng thương xót. Nữ du học sinh xấu số có tên Trần Thị Thu H. (sinh năm 1997, quê Hải Phòng). Cô là cựu học sinh Trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng, theo Tuổi trẻ.


Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 được chia thành 4 cấp độ, làm bài thi Toán học với đề trắc nghiệm song ngữ Anh – Việt. Sáng 18/3, hơn 15.000 học sinh đến từ 630 trường của 35 tỉnh, thành phố đã tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2018. Đây là kỳ thi Toán học có số lượng thí sinh tham gia lớn nhất thế giới, thu hút trên 6 triệu em từ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi năm. Kỳ thi Toán Kangaroo lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp năm 1991. Chỉ vài năm sau, kỳ thi lan rộng ra 20 quốc gia và đến nay là 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Trưa 18/3, tại sông Trà Câu, thuộc thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, một nhóm học sinh đến tắm. Lúc này, 2 học sinh gồm Lê Thanh Nguyên, 13 tuổi và Nguyễn Văn Trường (đều 13 tuổi, đang học lớp 8, trường THCS Phổ Văn, huyện Đức Phổ) bị đuối nước. Nhiều học sinh trên bờ chạy tìm người lớn đến cứu. Trước đó, tại xã Long Sơn, huyện Minh Long, 3 học sinh lớp 8, Trường THCS Long Sơn rủ nhau ra suối thuộc thôn Sơn Châu, xã Long Sơn tắm. Chuẩn bị thay đồ tắm, em Võ Tấn Giàu (14 tuổi, ở thôn Biều Qua, xã Long Sơn) không may bị trượt chân xuống sông. Do hố nước sâu em Giàu bị đuối nước và tử vong sau đó.


Sáng 19/3, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về các hoạt động Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện nhằm góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân thành phố Thủ đô. Đồng thời, là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.


Ngày 17/3, Đoàn thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Tham gia Chương trình có đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.Đây là một trong những hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hưởng ứng Tháng Thanh niên; hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).


Nhìn vào danh sách hàng ngàn SV bị cảnh báo học vụ, thậm chí bị buộc thôi học hằng năm ở các trường ĐH, có thể thấy con đường học ĐH không hề đơn giản. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vừa ra quyết định buộc dừng học 946 SV các hệ đào tạo từ học kỳ 3 năm học 2015 - 2016, do vi phạm quy chế học vụ, cảnh báo học vụ lần 3. Ngay trong đợt xét tốt nghiệp đầu tiên năm nay, trường này có tới trên 1.000 SV không đủ điều kiện tốt nghiệp dù đã hết thời gian đào tạo đúng tiến độ (5 năm với ngành thú y và 4 năm các ngành khác).


Quảng bá đất nước Việt Nam với ẩm thực cùng nền văn hóa tuyệt vời là ước nguyện của vị đầu bếp tài năng người Úc gốc Việt – ông Luke Nguyễn, sau khi trở thành đại sứ ẩm thực toàn cầu của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA). Khởi nghiệp thành công với nhà hàng Việt tại Úc khi mới 23 tuổi, đạt nhiều giải thưởng trên thế giới nhưng Luke Nguyễn vẫn khẳng định rằng tạo ra một chuỗi nhà hàng không phải mục tiêu. Mục tiêu của ông là điều lớn lao hơn cho Việt Nam : đưa ẩm thực Việt Nam lên bản đồ thế giới.


Từ năm 2013 đến nay, Mihaela đã tới hơn 50 quốc gia với tham vọng làm nên một cuốn Atlas về vẻ đẹp của phụ nữ trên khắp thế giới.Với balô trên vai, nhiếp ảnh gia Romania, Mihaela Noroc, đã đặt chân tới hơn 50 quốc gia, từ những nơi sầm uất nhất như Mỹ cho tới nơi bình lặng hơn như Triều Tiên, Afghanistan, Iraq... Mong muốn của người phụ nữ 32 tuổi này là tạo ra một cuốn sách mang tên Atlas of Beauty (bản đồ sắc đẹp). Tại mỗi nơi mình đặt chân đến, Mihaela đều chụp lại chân dung của rất nhiều phụ nữ, từ mọi tầng lớp, tuổi tác, theo CNN.


Cô giáo Andria Zafirakou từ khu vực nghèo bậc nhất nước Anh nhận giải thưởng một triệu USD cho những đóng góp trong ngành giáo dục. Andria Zafirakou, giáo viên mỹ thuật và dệt may từ trường cộng đồng Alperton ở Brent, tây bắc London được công bố là người Anh đầu tiên đoạt giải thưởng Giáo viên toàn cầu trị giá một triệu USD, theo The Guardian ngày 18/3. Lễ trao giải thường niên lần thứ 4 của tổ chức từ thiện giáo dục Varkey Foundation diễn ra tại Dubai hôm chủ nhật.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".