Bản tin Hình sự: Phóng hỏa giết mẹ kế và em trai vì nhớ lại mâu thuẫn khi say

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 24/3: Một nhà báo bị đe dọa, khủng bố bằng đầu chó kẹp 'tối hậu thư'; Đốt ô tô hàng xóm vì không được mời liên hoan; Phóng hỏa giết mẹ kế và em trai vì nhớ lại mâu thuẫn khi say...

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trương Hoài Thương (SN 1996) mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, Thương nhậu say rồi nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là bà Nguyễn Thị Thanh Nhừng (SN 1975) nên mua xăng về nhà, hất vào nơi mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ là Trương Hoài Thanh (SN 2012) đang nằm ngủ rồi phóng hỏa. Hậu quả, bà Nhừng và Thanh tử vong sau đó.


UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với vụ việc nhà báo T.V.Y (báo Giao Thông, thường trú địa bàn Gia Lai) bị một số người lạ mặt ném đầu chó vào nhà kèm tờ giấy ghi: “Biết điều thì gặp nhiều may mắn, không biết điều thì cay đắng cả đời. Không ai bảo vệ cho mày cả đời đâu!”. Được biết, thời gian gần đây, nhà báo Y có nhiều bài viết chỉ ra nhiều vi phạm tại một số dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Tâm (SN 1992) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Tâm làm cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh, do mất cân đối về tài chính nên Tâm đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng. Tin lời Tâm, nhiều người đã cho đối tượng này vay với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Khi đến hạn, Tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ gặp vấn đề.


Công an TPHCM đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh) đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm. Được biết, Vy Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng.


Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Văn Hán (SN 1991) và Nguyễn Thị Luấn (SN 1962) về hành vi “trồng cây cần sa trái phép”. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại vườn nhà Hán và Luấn 314 cây cần sa.


Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi) và Trần Thị Sen (33 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Sang (36 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, các đối tượng đã mua hạt mạch nha giá 55.000 đồng/kg, rồi đóng giả người bán thuốc đông y, bác sĩ, kèm lời quảng cáo là thuốc kim sương các đối tượng đã lừa bán với giá 1 triệu đồng/kg.


VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố Dương Chí Lĩnh (44 tuổi) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Trước đó, do bực tức chuyện không được hàng xóm mời dự liên hoan về việc con trai hàng xóm đỗ đại học nên Lĩnh châm lửa đốt ô tô của hàng xóm. Hậu quả khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận phía trước đầu xe, gây thiệt hại gần 143 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.