Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị chém đứt cổ vì đi đánh nhau với bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/2: Sau cuộc cãi vã nữ tiếp viên karaoke bị đâm chết; Vụ buôn lậu khủng xăng giả: Cán bộ hải quan bị cáo buộc nhận tiền; Bắt đối tượng cho các tiểu thương vay nặng lãi 1.460%/năm; Nam thanh niên bị chém đứt cổ, chết tại chỗ vì đi đánh nhau với bạn...

Do mâu thuẫn, Đoàn Hoàng Thương (SN 2006) rủ nhóm bạn chuẩn bị hung khí (gồm phãn phát bờ, rựa, gạch đá, chai lọ), để hẹn nhóm Lưu Quốc Huy (SN 2005) ra cổng chào của xã để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, Võ Văn Bình (SN 2004, nhóm Thương) đã dùng phản chém Đỗ Anh Quân (nhóm Huy) một nhát vào cổ làm nạn nhân đứt cổ, chết ngay sau đó. Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã làm thủ tục bàn giao 19 đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án giết người cho công an tỉnh tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ vụ án.


Do mâu thuẫn tiền bạc, Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi) và Nguyễn Chúc (26 tuổi, Đồng Tháp) xảy ra cãi vã, sau đó Tâm bị Chúc dùng hung khí đâm tử vong. Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang điều tra nguyên nhân vụ án. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ “thổi giá” robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai vừa đưa ra xét xử, Thanh tra Chính phủ (TTCP) còn chỉ ra nhiều sai phạm khác tại bệnh viện này, trong đó TTCP xác định, 11 thiết bị liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. (Xem chi tiết)


Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an Đồng Nai về vụ buôn lậu khủng 204 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Ðội trưởng Ðội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. CQĐT kết luận, đủ cơ sở khẳng định Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và một thẻ ATM trong tài khoản có số dư là 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra, Phúc chuyên cho tiểu thương ở các chợ vay lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Tuy nhiên, Khi dịch COVID-19 bùng phát, các tiểu thương không buôn bán kinh doanh được nên khó khăn, chậm trả lãi và gốc hàng tháng, nhiều người bị Phúc dọa nạt, chửi bới thậm chí bị đánh nên đã tố cáo lên công an. (Xem chi tiết)


UBND phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với bà Trần Thị Thơ - chủ quán bánh cuốn trên đường Lê Lai, thành phố Vũng Tàu và khách hàng là bà N.T.T.H (ngụ Vũng Tàu) sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc quán này “chặt chém” với giá 200.000 đồng/2 hộp bánh cuốn. Tại buổi làm việc, bà Thơ cho biết, giá mỗi hộp bánh cuốn là 50.000 đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm bà N.T.T.H đến mua bánh, tiệm quá đông khách nên đã tính nhầm thành 200.000 đồng cho 2 hộp bánh. Khi phát hiện ra sự nhầm lẫn này, khách đã rời khỏi quán nên bà chưa thể trả lại tiền. (Xem chi tiết)


Công an quận 10 ( TPHCM) đang điều tra, truy xét vụ hai nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên địa bàn. Trước đó, nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm theo nhiều loại hung khí như ba chĩa, mã tấu… xông đến trước số 175B, đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, TPHCM lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác, khiến người dân xung quanh một phen hốt hoảng. Nhiều người đi đường ngang qua khu vực này phải quay đầu vì sợ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.