Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ nữ sinh la hét trong trung tâm giáo dục quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 12/1: Bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Nữ cán bộ ngân hàng có dấu hiệu chiếm đoạt 70 tỷ đồng; Đề nghị điều tra dấu hiệu vi phạm của Cty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam; Diễn biến mới vụ nữ sinh la hét trong trung tâm giáo dục quốc phòng...

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin về việc nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) bị hiếp dâm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đang lan truyền trên mạng xã hội, Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, cách đây 2 ngày có việc mất tiền và em H.H bị nghi ngờ lấy tiền. Em này không nói gì nhưng bị kích động tâm lý nên đẩy cửa ra ngoài và hét lên. “Khi sinh viên la hét thì tình cờ có 1 sinh viên đang quay clip và sau đó chia sẻ cho các bạn sinh viên khác. Khi thông tin trên mạng xã hội trở nên sai lệch, sinh viên quay clip đã đăng lời đính chính để chia sẻ cho bạn bè biết nội dung”, ông Sơn nói đồng thời khẳng định, clip lan truyền trên mạng xã hội đã bị cắt ghép làm sai lệch thông tin. (Xem chi tiết)


Mở rộng điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, ngày 11/1, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm về tội “Nhận hối lộ”. Theo điều tra, ông Hà có hành vi nhận tiền “chung chi” từ các trạm đăng kiểm có sai phạm. (Xem chi tiết)


Thanh tra Bộ Tư pháp vừa hoàn tất kết luận thanh tra, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với một số dấu hiệu vi phạm của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã có văn bản tạm hoãn xuất cảnh đối với một đấu giá viên công ty này, cũng là giám đốc một công ty đấu giá. (Xem chi tiết)


TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) lần lượt 11 năm tù và 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, hai vị lãnh đạo cấp cao của Đồng Nai mỗi người nhận 14,5 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Thái nhận 'quà' nhiều lần, trong đó, dịp Tết nguyên đán 2010, 2012, ông này nhận mỗi lần 1 tỷ đồng từ Nhàn tại phòng làm việc của mình. (Xem chi tiết)


Công an Quảng Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Hà Linh (SN 1993) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, khi đang là cán bộ Ngân hàng Liên Việt PostBank Quảng Bình (phòng giao dịch Ba Đồn), Linh lợi dụng giá bất động sản tại địa phương tăng cao để kêu gọi chị Nguyễn N.B chung vốn mua, với lời hứa sinh lời nhanh, để chiếm đoạt 999 triệu đồng. Ngoài ra, Linh có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...