Bản tin Hình sự: Cán bộ quản lý trật tự xây dựng truy sát cả nhà vợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/1: Cựu Tổng giám đốc DongABank tiếp tục bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng; Bắt 'nữ quái' lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt trên 3,1 tỷ đồng; Cán bộ quản lý trật tự truy sát cả nhà vợ...

Công an TP Hà Nội đang điều tra về hành vi giết người của Hoàng Văn Phi (38 tuổi, cán bộ quản lý trật tự xây dựng của UBND xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn). Được biết, gần đây Phi có nhiều biểu hiện không bình thường, hay nghi ngờ bị vợ dùng hoá chất đầu độc. Do nhiều mâu thuẫn, vợ Phi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trưa 9/1, Phi cầm dao sang nhà bố vợ, dùng dao chém nhiều nhát khiến con trai 2 tuổi của anh vợ tử vong và gây thương tích nặng cho bố vợ, anh vợ.


Liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh thành phía Nam, mở rộng vụ án, Công an TP Hà Nội đã phong toả khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm). Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng chờ vào trung tâm này đăng kiểm. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan", Bộ Công an đề nghị truy tố Trần Phương Bình (Cựu Tổng Giám đốc DongABank) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trước đó, ông Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM xử tù chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và cũng bị TAND cấp cao tại TPHCM phạt 20 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa khởi tố Phạm Anh Tuấn (SN 1994, TP Vinh) về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, Tuấn lợi dụng việc mình là cán bộ kỹ thuật hiện trường, được giao quản lý thi công các nhà biệt thự thuộc dự án, nên đã bớt xén vật tư để lấy gần 118 triệu đồng chi tiêu cá nhân. (Xem chi tiết)


TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án Đào Ngọc Quỳnh (SN 1986, cựu Công an xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và Nguyễn Công Tú (SN 1987) 4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Theo cáo trạng, Tú và đồng bọn tổ chức đánh bạc rồi liên hệ với Quỳnh đặt vấn đề hàng tháng trước ngày mồng 10, nhóm Tú sẽ đưa cho Quỳnh 10 triệu đồng tiền “phế” để Quỳnh cho sới bạc hoạt động mà không kiểm tra, xử lý. Quỳnh đồng ý với yêu cầu trên. (Xem chi tiết)


Công an Lạng Sơn đã khởi tố Chu Thúy Nga (SN 1966) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nga “nổ” mình có thể nhập khẩu găng tay y tế từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn, do đó hai người làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ mới Hải Thịnh (Hà Nội) đã đặt mua 12 tấn găng tay y tế với Nga, giá 390 triệu đồng/tấn, đặt cọc trên 3,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nga không nhập hàng như đã thỏa thuận mà sử dụng số tiền trên để chi trả các khoản nợ của bản thân và chi tiêu cá nhân. (Xem chi tiết)


Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến 'vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm' để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, Huỳnh Minh Tâm (17 tuổi) và người đàn ông tên “Tâm lầy” (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn trong quá trình điều khiển xe mô tô độ phân khối lớn, nẹt pô lưu thông trên đường dẫn đến cãi nhau qua mạng xã hội. Sau đó, nhóm của Tâm về chuẩn bị hung khí, dao tự chế, chỉa, mã tấu rượt đuổi nhóm của “Tâm lầy” khiến 3 người bị thương tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG