Bản tin Hình sự: Diễn biến điều tra vụ 2 cháu bé tử vong bất thường trong hồ nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/12: Lĩnh 7 năm tù vì tổ chức livestream 'phim sex'; Hàng chục nam, nữ vào khu đô thị cao cấp tại Huế sử dụng ma túy; Hai đối tượng xuyên tạc thông tin tại Đồng Tâm bị phạt 16 năm tù;  Chánh án TAND huyện tử vong nghi tự vẫn sau khi thuộc cấp bị khởi tố;...

Thông qua mạng xã hội Facebook, Vũ Đức Kiên (27 tuổi, trú quận Cầu Giấy) biết các nhóm trên ứng dụng Zalo thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Sau đó, Kiên tìm kiếm những cô gái có nhu cầu livestream khoe các bộ phận nhạy cảm rồi lập ra các nhóm nhỏ trên Zalo thu của "khán giả" từ 30.000 - 120.000 đồng mỗi người để được xem livestream. TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kiên 7 năm tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. (Xem chi tiết)


Kiểm tra hành chính đột xuất tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp The Manor Crown (TP Huế) lúc rạng sáng, lực lượng công an phát hiện quả tang Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998) và 17 đối tượng nam, nữ có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đạt và Nguyễn Sĩ Dũng (SN 1994, cùng trú tại phường An Cựu) về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Sau gần một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội vừa tuyên Trịnh Bá Phương (SN 1985) 10 năm tù; Nguyễn Thị Tâm (SN 1972) 6 năm tù, cùng tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liên quan việc thông tin và nội dung phát tán đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát thông báo truy tìm đối tượng Vừ Thị Sáng (SN 1964, tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) để phục vụ công tác điều tra vụ 2 cháu bé tử vong dưới hồ nước. Được biết, Vừ Thị Sáng là bà nội của 2 nạn nhân kể trên. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can đều là cán bộ thôn, xã về tội đánh bạc gồm: Lê Thế Hùng - cán bộ tư pháp xã Sơn Trà; Phạm Ngọc Quý - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Long; Lê Thế Anh - Phó chủ nhiệm HTX xã Sơn Long; Thái Văn Toại - Thôn đội trưởng thôn 3, xã Sơn Long và Lê Đình Cường, làm nghề buôn bán. Trước đó, 5 bị can bị bắt quả tang đánh bạc tại Trạm Y tế xã Sơn Long. (Xem chi tiết)


Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty SX- XNK Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan cho thấy, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam “câu kết” với bố con ông Nguyễn Đại Dương gây thất thoát cho Nhà nước 302 tỷ đồng. Đối với ông Nguyễn Văn Đông, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương và bà Đặng Kim Oanh, TGĐ Công ty Kim Oanh TP HCM không bị xem xét trách nhiệm hình sự, kết luận nêu. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hán Văn Nhuận (SN 1965), Chánh án TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Trước đó, chiều 14/12 người dân đã phát hiện ông Nhuận tử vong tại rẫy của gia đình (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu), nghi tự vẫn bằng thuốc bảo vệ thực vật. Được biết, ông Hán vừa mới nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh án TAND huyện Ninh Phước vào tháng 5/2021. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG