Bản tin Hình sự: Hai vợ chồng đánh chết bà nội vì nghĩ rằng bị 'ngải' nhập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/12: Bất ngờ chân tướng kẻ chủ mưu giết người phụ nữ, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn; Vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết ở Phú Thọ: Phạt một lao động tự do 36 tháng tù treo; Vụ phát hiện thi thể bị nhiều vết đâm trong rừng keo: Triệu tập nghi phạm; Hai vợ chồng đánh chết bà nội vì nghĩ rằng bị 'ngải' nhập...

Đưa vợ con đến nhà bà nội 83 tuổi xin ngủ nhờ nhưng thấy con khóc nhiều, không ngủ mặc dù bà nội bế và làm trò “ta là bạch hổ đây” nên Nguyễn Ngọc Chiến (32 tuổi) và vợ là Đặng Thị Thanh Hoa (29 tuổi) cho rằng bà bị ngải nhập nên thắp 5 cây nhang hơ quanh đầu rồi đưa cho vợ làm theo. Bị bà chửi, vợ chồng Chiến tiếp tục lấy áo mưa, giẻ lau nhà trùm kín đầu bà rồi lấy chổi đánh nhiều cái vào đầu, người khiến nạn nhân tử vong. TAND TP HCM đã tuyên phạt Chiến 16 năm tù; Hoa 10 năm tù về tội Giết người.


Do mâu thuẫn cá nhân, Võ Viết Đạt (SN 1980), là thầy tu phụ trách Chùa Dương Lệ Đông nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. (SN 1972) đến một địa điểm do Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó hai đối tượng dùng ô tô đem xác bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê thuộc xã Triệu Long rồi thả xe mô tô của nạn nhân xuống sông Thạch Hãn. Công an Quảng Trị đã tạm giữ khẩn cấp Đạt để điều tra về tội ác đã gây ra. (Xem chi tiết)


Liên quan đường dây làm giấy xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính giả được phát hiện tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), ngày 14/12, Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết ở Phú Thọ, TAND TP Việt Trì đã tuyên phạt Lê Quang Hưng (lao động tự do) 36 tháng tù treo, 60 tháng thử thách cùng hình phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”. Hưng là người đã thuê 14 lao động đến gia cố tường rào, bạt ta luy theo phương thẳng đứng và đào hố móng công trình xảy ra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Công an Đắk Lắk đã kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Quảng, cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Lắk vì nhiều lần mượn ông Lê Văn Cường với tổng số tiền 320 triệu đồng, thậm chí còn 'cắm' thẻ Đảng viên và một giấy tuần tra cho ông Cường nhưng sau đó không chịu trả nợ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Tạ Thanh Hải (31 tuổi), để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo điều tra, trong lúc ngồi trên băng ghế tại công viên, Hải và anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hải đứng dậy nhặt một khúc cây dài khoảng 60cm đánh nhiều cái vào đầu anh Mỹ, khiến anh này chạy ra vỉa hè gần đó và ngã gục rồi chạy đến móc túi nạn nhân lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động. (Xem chi tiết)


Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ông L.V.T tử vong bất thường trong rừng keo của gia đình với nhiều vết chém trên người. Được biết, công an đã triệu tập một nghi phạm được cho là có liên quan đến cái chết của ông T. Người này trú trên địa bàn xã và cũng có rừng trồng keo. Gia đình nạn nhân cho biết thêm, trước đó giữa 2 bên cũng có mâu thuẫn nhỏ với nhau về ranh giới rừng trồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.