Bản tin Hình sự: Đánh chết bạn tù vì liên tục đòi về nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Nhân viên trường học bị bắt vì dâm ô trẻ em; Thông đồng với thuộc cấp tham ô, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự trả giá; Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an huyện chĩa súng vào nhân viên y tế; Đánh chết bạn tù vì liên tục đòi về nhà...

Thấy bạn cùng phòng giam là Nguyễn Quang Lập (37 tuổi, đang chờ chấp hành án 6 tháng tù) lớn tiếng yêu cầu quản giáo mở cửa để về nhà nên Lê Hoàng Quang (21 tuổi, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông) quát Lập giữ im lặng rồi đấm, đá anh này. Tối cùng ngày, thấy Lập lại đòi về, Quang cầm gậy cao su (ăn trộm của quản giáo) đánh liên tiếp vào người Lập khiến nạn nhân tử vong sau đó. TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Quang 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.


Liên quan đến đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro, Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam hai “ông trùm” là Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà “Miên” (SN 1984) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988) cùng trú tại Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, khởi tố thêm 12 đối tượng khác về tội “Đánh bạc”. (Xem chi tiết)


Ập vào một căn hộ chung cư tại phường Xuân Phú do Võ Xuân Phước thuê, Công an TP Huế phát hiện 8 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đang tổ chức “tiệc” ma túy nên đã tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Công an huyện Giao Thuỷ (Nam Định) vừa bắt tạm giam Phạm Văn Thanh (34 tuổi) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Trước đó, Thanh đưa bố đẻ đi chữa bệnh tại bệnh viện Việt Đức trở về nhưng không thực hiện các quy định về phòng chống dịch mà tự ý gọi người nhà đến đón, làm lây lan dịch COVID -19 cho nhiều người. (Xem chi tiết)


Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã hoàn tất hồ sơ, gửi VKSND cùng cấp phê chuẩn khởi tố Nguyễn Tiến Nhân (50 tuổi) về tội “Dâm ô trẻ em”. Trước đó Nhân đến nhà một nữ học sinh lớp 9, cố nhét 20 nghìn đồng vào người nữ học sinh, nói là quà 20/10 rồi có hành vi sờ soạng khắp người nạn nhân. (Xem chi tiết)


TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt ông Đinh Văn Công (61 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Trước đó, Công chỉ đạo kế toán lập hai hệ thống thống sổ sách để theo dõi riêng các khoản thu tiền thi hành án và chi cá nhân nhằm tham ô gần 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Định vừa bắt giữ Trần Thị Oanh Kiều (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Vinh Nhi) - đối tượng bị truy nã nguy hiểm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Oanh mua vật liệu xây dựng của 2 công ty thân quen với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng nhưng không trả mà bỏ trốn lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) mở tiệm bán cơm tấm. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang xác minh làm rõ vụ một cán bộ công an tên là N.D.N (31 tuổi) công tác tại Công an huyện Lâm Hà chĩa súng vào nhân viên của Trung tâm Y tế huyện vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang khi đưa một cháu nhỏ vào bệnh viện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.