Bản tin Hình sự: Hiếp, giết bé gái hàng xóm rồi đến nhà chia buồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/11: Bắt tên đạo chích đột nhập trường đại học cuỗm 1,2 tỷ đồng; Hiếp, giết bé gái hàng xóm 5 tuổi rồi đến nhà chia buồn; Vụ Chủ tịch Vimedimex dìm giá đất: Tạm giữ, triệu tập thêm 13 đối tượng;...

Trên đường sang nhà bố vợ để dự tiệc sinh nhật, Phạm Văn Dũng (46 tuổi) bắt gặp bé gái hàng xóm 5 tuổi nên bế bé đến bãi đất trống xâm hại rồi ra tay sát hại. Gây án xong, Dũng đi dự sinh nhật và sau đó còn đến nhà nạn nhân để chia buồn. TAND Bà Rịa - Vũng Tàu đã phạt Dũng án tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”


Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng xảy ra tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã triệu tập thêm 10 đối tượng và tạm giữ 3 cán bộ thuộc Sở TN&MT. Trước đó cơ quan chức năng đã khởi tố và tạm giữ bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex và 7 đối tượng. (Xem chi tiết)


Công an Yên Bái đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Quang Trung (SN 1962), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác". (Xem chi tiết)


Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia bằng hình thức vận chuyển hàng quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia với tổng giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng trong kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ 3. (Xem chi tiết)


Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt giữ Đinh Quốc Đạt (SN 1996, Lâm Đồng) vì liên tiếp đột nhập trường đại học ở một số tỉnh, thành rồi dùng xà beng và đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm hàng tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo và khuyến cáo người dân không tham gia các trò chơi, app kiếm tiền online như: PChome, Shopping mall, Tailoc888... Theo cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn như, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) rồi liên hệ người thân của chủ tài khoản chuyển tiền, nạp thẻ rồi chiếm đoạt; Giả mạo nhân viên ngân hàng, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản rồi chiếm đoạt tài sản;…(Xem chi tiết)


Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố nhóm người sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land lừa đảo, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Theo điều tra, các đối tượng mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất khác nhau rồi thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng rồi rao bán dưới dạng dự án rồi thu tiền và sau đó chiếm đoạt của người mua đất. (Xem chi tiết)


VKSND Tối cao vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Khanh (35 tuổi), thư ký của TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) về tội giả mạo trong công tác. Thông tin ban đầu, ông Khanh liên quan trực tiếp đến một vụ án dân sự giả mạo về vụ tranh chấp hợp đồng mua bán đất ở địa phương đã bị tòa án này đình chỉ giải quyết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.