Bản tin Hình sự: Đâm chết người vì bị mắng tè bậy vào xe ba gác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 30/11: Cảnh sát nổ súng, vây bắt đối tượng mua bán ma túy; Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn 1 nghìn tỷ đồng; Đâm chết người vì bị mắng khi đang tè bậy vào xe ba gác...

Bị ông Nguyễn Văn Phùng đánh, mắng vì tiểu vào hông chiếc xe ba gác, kiêm chỗ ngủ của ông Phùng, Nguyễn Phước Quang (SN 1989) dùng kéo đâm liên tiếp vào người ông Phùng khiến nạn nhân tử vong sau đó. TAND TP.HCM đã tuyên phạt Quang tù chung thân về tội “Giết người”.


Công an TT-Huế đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Thông (SN 1967; quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ NN&PTNT) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cụ thể, ông Thông không ngăn chặn phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi công ty này đào, múc, xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa nước Tả Trạch. (Xem chi tiết)


Phát hiện bị cảnh sát theo dõi, đối tượng mua bán ma túy bỏ chạy vào lùm cây trong khu dân cư Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Lúc này cảnh sát dùng súng bắn chỉ thiên, đồng thời lực lượng bao vây khống chế đối tượng. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra mở rộng nên chưa thể cung cấp danh tính của đối tượng. (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Theo điều tra, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty rồi sử dụng CCCD, CMND của người khác đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


TAND cấp cao đã ra phán quyết với nhóm bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Hà Nội, tuyên các bị cáo phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán. (Xem chi tiết)


Công an Sóc Trăng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua hình thức đặt cược số lô, số đề (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc) từ các đối tượng khác, sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh hoặc giữ lại một phần (tự làm thầu); bắt giữ hai “mắt xích” chính là Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Từ Phi Hải (34 tuổi). (Xem chi tiết)


TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ sai phạm liên quan ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), cùng các bị cáo trong vụ Cty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Cty Nguyễn Kim) ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, UBND TPHCM sẽ tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. (Xem chi tiết)


Công an Quảng Trị vừa tước danh hiệu CAND và khởi tố 4 người là cán bộ công an liên quan hành vi đánh bạc. Được biết 4 cán bộ nêu trên có tham gia đánh bạc tại một đường dây lô đề, trước khi bị tước danh hiệu CAND và khởi tố, 4 người này đều có đơn xin ra khỏi ngành song không được chấp nhận. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.