Bản tin Hình sự: Cô gái đoạt mạng tình trẻ vì đập phá đồ đạc khi cãi nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 4/9: 7 tài xế ‘xào ke’ trong cabin xe tải ở nơi lưu trú phòng dịch; Thiếu niên cướp dây chuyền vàng của cụ bà; Cô gái đoạt mạng tình trẻ vì đập phá đồ đạc khi cãi nhau;...

Tôn Thị Ngọc Ngà (SN 1990) và Phạm Quốc V. (SN 1997), cùng ở Kiên Giang thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng ở thị xã La Gi (Bình Thuận); mới đây do V đập phá đồ đạc sau khi cãi vã nên Ngà lấy dao đâm trúng ngực V khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an Bình Thuận đã đưa Ngọc Ngà về trụ sở để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Nguyễn Duy Hiếu (16 tuổi) vừa bị công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó Hiếu lẻn vào nhà cụ bà 83 tuổi, tắt điện để trộm tài sản; khi chủ nhà phát giác Hiếu xông đến bóp cổ, khống chế, giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân rồi bỏ chạy.


H.N.T.K (28 tuổi), tài xế xe đầu kéo đặt mua ma túy trên mạng mang về điểm lưu trú tập trung phòng COVID-19 dành cho tài xế, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh và rủ 6 người khác cùng tụ tập sử dụng. Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tạm giữ K và 6 đối tượng để điều tra hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Công an Long An đã ra thông báo truy nã Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1959, HKTT: ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú: ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Công an TP Hà Nội vừa phát hiện 2 chiếc xe tải “luồng xanh” chở số lượng lớn máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng do Nguyễn Khắc T. (SN 1993, Phú Thọ) và Nguyễn Ngọc N. (SN 1985, Nam Định) điều khiển. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa bắt quả tang 7 đối tượng (gồm 2 nữ, 5 nam) đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ nằm trong vùng phong toả để phòng, chống dịch COVID -19. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố Trần Văn Nức (SN 1954), kế toán Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Lê Hồ có trụ sở đóng tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng vì bán 2 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho một công ty để thu lợi bất chính 174 triệu đồng.

MỚI - NÓNG