Bản tin Hình sự: Công an điều tra bệnh viện và phòng khám có dấu hiệu 'không cứu người'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/9: Khởi tố 17 bị can trong đường dây số đề hơn 2.000 tỉ đồng ở An Giang; Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để được cấp giấy 'giám sát phòng, chống dịch'; Phát hiện tàu chở 1.300 tấn than không có hoá đơn chứng từ; Công an Bình Dương điều tra 1 bệnh viện có dấu hiệu 'không cứu người';...

Công an Bình Dương đang phối hợp cơ quan liên ngành điều tra dấu hiệu "không cứu người" của Bệnh viện Quân y 4 và Phòng khám Ngọc Hồng liên quan đến việc ông Ngô Dương (57 tuổi, Dĩ An) tử vong sau khi bị những nơi này từ chối cấp cứu. Trước đó ông Dương đang ăn cơm tại phòng trọ thì ngất, người thân lần lượt chở ông đến 6 cơ sở y tế nhưng đều không được cứu chữa mà đề nghị đưa lên tuyến trên; cuối cùng ông Dương được đưa về phòng trọ và tử vong sau đó.


Nguyễn Hữu Huy (28 tuổi, TP.HCM) dựng chuyện 16 người đang cách ly tập trung tại khách sạn do mình làm lễ tân bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 để “mượn” tiền của họ, vờ để đóng phạt nhưng thực chất mang đi tiêu xài, đánh bạc. Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố và và bắt tạm giam Huy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an An Giang vừa lần lượt khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc “khủng" được khám phá hồi đầu tháng 6 vừa qua. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã giao dịch "lô đề" trên 2.000 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Trịnh Đình Hải lên mạng mua trang phục ngành thanh tra rồi tự nhận là cán bộ Thanh tra được phân công “giám sát phòng chống dịch tại Đồng Nai”, hứa hẹn hỗ trợ rau, lương thực cho phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) nên được UBND phường cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, khi đến một chốt kiểm dịch, hành vi của Hải đã bị lật tẩy. (Xem chi tiết)


Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đang điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của Nguyễn Thị Luyên, nguyên Kế toán Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện vì liên quan đến sai phạm trong vụ việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng tại dự án “Đường liên xã Ia Băng - Ia Vê”. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng vừa phát hiện tàu thuỷ đang vận chuyển khoảng 1.300 tấn than không rõ nguồn gốc trên sông Lô, đoạn giáp danh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Nguyễn Văn Quảng (SN 1988; Vĩnh Phúc). Được biết Quảng thường thu gom than không nguồn gốc tại các bến gần khu vực Hang Son (Uông Bí, Quảng Ninh) để đưa đi các tỉnh tiêu thụ bằng đường thủy ăn chênh lệch. (Xem chi tiết)


Ngô Trường Tồn (38 tuổi) dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức đánh nhau với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi bị mời về cơ quan công an làm việc, Tồn tiếp tục chửi bới, đập vỡ kính phòng rồi dùng tay đấm vào mặt 1 cán bộ CSGT huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.