Bản tin Hình sự: Chân dung hot girl cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 31/8: Tạm giữ hai thanh niên chém nam sinh Hải Phòng tử vong; Phá đường dây mại dâm 2000 USD/lượt, bắt 'tú bà' 24 tuổi; Điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong tại nhà riêng; Chân dung hot girl cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô, 'cắt phế' 70% một lần...

Kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), công an phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm. Mở rộng điều tra, công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, Hải Dương), đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này. Theo điều tra, Hương thường dùng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Giá mua bán dâm từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 - 2.000 USD/lượt tùy vào 'dịch vụ', trong đó Giang hưởng 70%, còn các cô gái bán dâm được hưởng 30%. (Xem chi tiết)


Bộ Công an và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số lô, đề… với số tiền 400 - 500 triệu đồng/ngày, đồng thời thu giữ 3 khẩu súng, cùng cơ số đạn, do Nguyễn Thúy Loan (SN 1966) cầm đầu. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ mở phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý (SN 1983) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974) cùng mức án tử hình về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.(Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nhóm bảo kê chặn đường đập phá xe tải chở phế thải xây dựng ở Tây Hồ (Hà Nội), luật sư cho rằng, ngoài hai đối tượng đã bị bắt thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ có đối tượng nào khác giúp sức, xúi giục hay chỉ đạo hai đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội hay không. (Xem chi tiết)


Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của cháu N.N.H (SN 2015), con trai của anh Nguyễn N.Đ. (SN 1984). Trước đó, bé H được người thân phát hiện tử vong tại nhà riêng. (Xem chi tiết)


TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1961, Bình Dương) kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh, đòi bồi thường oan sai, tăng số tiền bồi thường từ 1,059 tỷ đồng lên 2,574 tỷ đồng. Theo nội dung vụ kiện, ông Dũng là người bị oan trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” vào năm 1983 của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Năm 2020, ông Dũng nhận được Quyết định giải quyết bồi thường 1,1 tỷ đồng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng tình và yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường cho mình 3,6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ Ngô V.Đ (18 tuổi) và Trần Q.T (16 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém một nam sinh tử vong. Theo xác minh ban đầu, em Đào V.D (SN 2006) xảy ra mâu thuẫn với T và Ngô Đ, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau đó, hai đối tượng dùng dao đâm, chém em D khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG