Bản tin Hình sự: Bị 'phi công' quen qua mạng đấm ngất xỉu và cướp tài sản trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Bị 'phi công' quen qua mạng đấm ngất xỉu và cướp tài sản trong nhà nghỉ
TPO - TIN NÓNG ngày 6/5: Phát lộ phần mềm bí mật thể hiện lợi nhuận ‘khủng’ của Nhật Cường; Thanh niên 17 tuổi lấy tuýp sắt đánh chết cụ bà 88 tuổi; Bị đấm ngất xỉu và cướp sạch tài sản khi đi nhà nghỉ với 'phi công';...

Trong lúc đang quan hệ tình dục ở nhà nghỉ tại huyện Long Thành (Đồng Nai) với bạn trai quen qua Zalo tên Trương Kiến Minh (SN 1998, Đồng Tháp); người phụ nữ SN 1985 ở Điện Biên bị Minh dùng dao nhọn và băng keo khống chế để yêu cầu đưa tài sản. Khi nạn nhân phản ứng lại thì bị Minh hành hung đến ngất xỉu rồi “cuỗm” sạch tài sản. Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Minh để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


Theo cáo trạng ngày 6/5 của TAND TP Hà Nội trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Bùi Quang Huy – ông chủ công ty đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước; qua đó công ty này trốn được 29 tỷ đồng tiền thuế. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, TP Hồ Chí Minh) tự nhận là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng mua xe thanh lý của các cơ quan Nhà nước với giá rẻ để lấy lòng tin của một người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) rồi chiếm đoạt 420 triệu đồng mà người này nhờ Nhung mua xe. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nhung để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn với cụ bà 88 tuổi cùng thôn nên Nguyễn Xuân Thành (17 tuổi, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) dùng tuýp sắt đánh cụ bà tử vong rồi bế lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân. Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Thành để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Trong lúc trốn truy nã vì trộm sàn lan, Đặng Văn Hoàng (55 tuổi, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) lấy tên giả để đến làm thuê cho một chủ sàn lan ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) rồi lấy trộm luôn chiếc sà lan có tải trọng 210 tấn của người này. Công an Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng về hành vi “trộm cắp tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quang Tùng (28 tuổi) vì tàng trữ, mua bán hơn 600 sản phẩm trang sức làm từ ngà voi và 90 lọ mật gấu. Bước đầu Tùng khai nhận, đã đặt mua số hàng này trên mạng xã hội rồi mang về gia công đem bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Thấy vợ bị nữ nhân viên vệ sinh môi trường nhắc nhở vì bỏ chất thải không đúng giờ và vị trí quy định ở công ty tại phường 3 (TP. Đà Lạt) nên Phạm Hoàng Tuấn (39 tuổi) đã buông lời xúc phạm nặng nề nữ nhân viên vệ sinh trong khi Nguyễn Đình Phước (28 tuổi, bảo vệ công ty) hành hung người này. Công an phường 3 đã xử phạt hành chính Phước 2,5 triệu đồng vì “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”, đồng thời xử phạt hành chính Tuấn về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG