Bản tin Hình sự: Chat sex với trai giả gái, người đàn ông bị tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Chat sex với trai giả gái, người đàn ông bị tống tiền
TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Khởi tố Phó ban Tổ chức Thành uỷ TP Tuy Hoà; Một bị cáo trong vụ Nhật Cường tử vong trước ngày hầu tòa; Chat sex với trai giả gái, người đàn ông bị tống tiền;...

Phạm Văn Quân (25 tuổi, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lập tài khoản Facebook ảo với tên Quý Mai rồi gửi nhiều hình ảnh phụ nữ khỏa thân để chat sex với người đàn ông ở huyện Hoằng Hóa, rồi dụ người này gửi các clip tương tự của bản thân. Sau đó Quân gọi điện tống tiền nạn nhân, nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm của người này cho gia đình và phát tán trên mạng xã hội. Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Quân để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.


Do không kiểm tra kỹ hồ sơ đất đai nên ông Hà Vũ Minh (SN 1982, cựu trưởng Phòng TN-MT, hiện làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy Tuy Hòa, Phú Yên) cùng 3 cán bộ Phòng TN-MT và Văn phòng Đăng kí đất đai TP Tuy Hoà đã tham mưu cho UBND TP Tuy Hòa ký cấp 4 sổ đỏ sai quy định pháp luật tại phường Phú Đông, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 700 triệu đồng. Ông Minh và 3 cán bộ trên đã bị công an TP Tuy Hà khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.(Xem chi tiết)


Mặc dù không có bằng lái xe và vi phạm nồng độ cồn nhưng N.Đ.T (SN 2000, TP Hải Dương) vẫn điều khiển xe ô tô rồi xảy ra va chạm với xe máy do Trần Hoàng P.A (SN 2006) điều khiển, chở theo Phạm Bảo N.A (SN 2003). Hậu quả, P.A tử vong còn N.A bị thương nặng. Công an TP Hải Dương đã đưa N.Đ.T về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Mở đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường của TAND TP Hà Nội; chủ tọa thông báo bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của công ty tử vong ngày 23/4 tại Bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng nên Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này. Do đó vụ án còn 14 bị cáo. (Xem chi tiết)


Công an Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm kèm hình ảnh nhận dạng tên trộm sát hại bác sĩ P.V.T (SN 1988, TP Thuận An). Theo đó, hung thủ là nam giới chưa rõ lai lịch, cao 1m70, dáng người gầy, thời điểm gây án y đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, mặc quần jean màu xanh dương, mang giày màu đen. (Xem chi tiết)


Sau khi phá khóa cửa một căn hộ trên địa bàn phường Yết Kiêu (Quận Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 12 người Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, TP Vĩnh Yên) – người cầm đầu đường dây đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép vừa bị công an Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Theo hồ sơ, Hạnh thuê 5 căn nhà trên địa bàn TP Vĩnh Yên rồi hướng dẫn chỉ đường cho những người nhập cảnh trái phép đến ở và cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày để kiếm lời. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử các bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại của TAND TP Hà Nội, bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai bị can Bùi Quang Huy – ông chủ Nhật Cường, đang bỏ trốn) thừa nhận có một số lần đi nhận hàng lậu cho công ty; trong đó có 3 lần nhận hàng từ một người tên Lợi đi xe bồn chở xăng đến Hà Nội. Tuy nhiên, về trị giá số hàng này hơn 7 tỷ đồng, Bùi Quốc Việt khai không biết vì bản thân “chỉ biết nhận”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.