Xử phạt 2 người đàn ông thoá mạ, hành hung nữ nhân viên vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
Công an Phường 3 tống đạt các quyết định xử phạt
Công an Phường 3 tống đạt các quyết định xử phạt
TPO - Ba người trong một công ty đóng tại phường 3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) liên quan đến vụ xả rác bừa bãi, hành hung, thóa mạ nữ nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố vừa bị xử phạt vi phạm hành chính và phải xin lỗi nạn nhân.

Ngày 6/5, công an phường 3 (TP.Đà Lạt) cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Đình Phước (28 tuổi, tạm trú đường Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt) về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”.

Công an phường 3 cũng xử phạt vi phạm hành chính Phạm Hoàng Tuấn (39 tuổi, trú đường Tô Hiến Thành, phường 3) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

UBND phường 3 cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người của công ty này với số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, sáng 3/5, chị H.T.H, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện người của công ty nói trên bỏ chất thải không đúng giờ quy định, không đúng vị trí, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị nên đã nhắc nhở. Giữa chị H.T.H và C.T.H (39 tuổi, trú phường 3, Đà Lạt, vợ của ông Phạm Hoàng Tuấn) xảy ra cãi vã.

Thấy vậy, Nguyễn Đình Phước (nhân viên bảo vệ công ty) đã đá vào chân, đấm vào lưng nữ nhân viên vệ sinh H.T.H. Phạm Hoàng Tuấn cũng có nhiều lời xúc phạm nữ nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố. Toàn bộ sự việc được camera gần đó ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, tại công an phường 3, vợ chồng Phạm Hoàng Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm. Riêng Nguyễn Đức Phước bỏ trốn, bị Công an Phường 3 truy tìm, triệu tập ra làm việc sau đó. Ngoài việc chấp hành nộp phạt, những người vi phạm đã xin lỗi nữ công nhân vệ sinh H.T.H.

MỚI - NÓNG