Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân nhiều nơi đã "đổ xô" đi du lịch, khiến lượng khách tham quan tại Vũng Tàu và Đà Lạt tăng đột biến, đâu đâu cũng kín người.

Chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du khách khắp nơi tập trung rất đông ở các bãi biển tại Vũng Tàu. Ghi nhận có hơn 70.000 lượt khách đến từ các tỉnh, thành lân cận về tắm biển, vui chơi. Trong khi đó, lượng khách đến Vũng Tàu dịp lễ này năm ngoái chỉ khoảng 10.300 người.

Vì diễn biến dịch COVID-19 vẫn đang căng thẳng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra công văn ngưng tổ chức các sự kiện và hoạt động du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời yêu cầu hạn chế việc tập trung đông người. Tuy nhiên, do bãi biển không cấm người dân tắm biển, vui chơi nên vẫn thu hút nhiều du khách từ nơi khác đến.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 1

Hơn 70.000 lượt khách tập trung tại Vũng Tàu trong ngày 30/4, tạo nên một "biển người". Ảnh: Hải Vân Vũng Tàu.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 2

Phần lớn du khách tập trung ở Bãi Sau Vũng Tàu. Ảnh: Hải Vân Vũng Tàu.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 3

Tại Hải Đăng cũng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: Nguyen Thuy.

Tại các địa điểm đông khách, chính quyền địa phương lắp đặt nhiều bảng hiệu yêu cầu người dân đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập. Bên cạnh đó, tại các bãi biển công cộng còn được bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt cho du khách. Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu cũng cho bay flycam để kiểm soát du khách không đeo khẩu trang, giúp dễ dàng quản lý việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của du khách cũng như người dân tham gia tắm biển.

Không chỉ đi Vũng Tàu, nhiều du khách còn "đổ xô" lên Đà Lạt khiến cho đoạn đường ở đèo Bảo Lộc kẹt cứng.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 4

Đoạn đường ở đèo Bảo Lộc kẹt cứng suốt nhiều giờ. Ảnh: Trâm Ak.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 5

Trong nhóm Facebook Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm, nhiều người chia sẻ sự bức bối vì tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các tuyến đường ở thành phố Đà Lạt chật cứng phương tiện giao thông do lượng người đổ về quá lớn. Du khách tập trung đông ở các điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên,...

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 6
Nhìn từ trên cao có thể thấy, lượng xe và lượng người rất nhiều khiến giao thông nơi đây ùn tắc. Ảnh: Cao The Anh
Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 7

Khu chợ Đà Lạt thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Nguyễn Nhật Trường.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 8
Lượng khách đổ về quảng trường Lâm Viên cũng đông đúc không kém. Ảnh: Trịnh Trí Tín.
Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 9

Nhiều tuyến đường kẹt xe, khó di chuyển. Ảnh: TTXVN

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 10

Dù mới sáng sớm nhưng nhiều tuyến đường tại Đà Lạt đã kẹt cứng. Ảnh: Nicky Nhan.

Với lượng khách du lịch lớn như vậy, nhiều người dân lo ngại trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nhiều du khách chưa tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cho những người xung quanh.

Du khách "vây kín" các điểm nóng du lịch, nhiều người hối tiếc vì đi Đà Lạt, Vũng Tàu ảnh 14
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?