Bản tin Hình sự 18H: Tình tiết mới trong vụ thảm án tại nhà cán bộ UBND tỉnh

TPO - Tin NÓNG trong ngày 11/11: Dương Chí Dũng có mặt trong phiên xử vụ tham ô sửa chữa ụ nổi; Giả chữ ký Thủ tướng, đi xe biển 80B lừa đảo gần 100 tỷ; Gã trai nghi hãm hại bé gái 7 tuổi trong lúc say rượu; Tình tiết mới trong vụ thảm án tại nhà cán bộ UBND tỉnh...

Bản tin Hình sự 18H: Tình tiết mới trong vụ thảm án tại nhà cán bộ UBND tỉnh ảnh 1 
Dương Chí Dũng có mặt trong phiên xử vụ tham ô sửa chữa ụ nổi. Sáng 11/11, Cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng bị dẫn giải đến TAND tỉnh Khánh Hòa, tham dự phiên xét xử vụ án tham ô tài sản khi sửa chữa ụ nổi 83M, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trần Hải Sơn (SN 1960), cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines – một bị can trong vụ án - khai đã đưa cho ông Dũng 150 triệu đồng vào các dịp lễ, tết. Ông Dũng thừa nhận khoản tiền này, song cho rằng việc Sơn biếu là tự nguyện. (Xem chi tiết)


Tình tiết mới trong vụ thảm án tại nhà cán bộ UBND tỉnh. Sáng 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thu giữ chiếc điện thoại di động hiệu Lenovo được cho là tài sản của chị Phạm Hồng Bích (Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, chị Bích được người thân phát hiện chết trong phòng tắm trên tầng 2 ở căn nhà riêng trên đường Phú Thứ, phường Phú Sơn trong tư thế bị cột tay, miệng bịt băng dính, khuôn mặt biến dạng, toàn thân bê bết máu. (Xem chi tiết)


Bắt giam người mẹ giết con 2 tuổi vì giận chồng. Do giận chồng ngăn không cho đi làm, người mẹ Trần Tú Anh (24 tuổi; ở ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đã nhẫn tâm đâm chết con gái 2 tuổi sau đó uống thuốc tự sát nhưng không chết. Cơ quan công an vừa bắt tạm giam người mẹ này để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Giả chữ ký Thủ tướng, đi xe biển 80B lừa đảo gần 100 tỷ. Với những tập hồ sơ, tài liệu được làm giả con dấu và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, Trần Ngọc Quyết (SN 1953; quê Nam Định) và Phan Ngọc Thực (SN 1971; quê Hà Giang; hiện là Giám đốc Công ty TNHH Bạch Diệp) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Đội điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội hiện đã bắt các đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Khởi tố vụ án cướp tàu chở dầu Sunrise 689. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “cướp tài sản” xảy ra đối với tàu Sunrise 689, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng các nước để làm rõ bị can liên quan đến vụ án này. Theo tính toán của cơ quan chức năng, số lượng dầu bị cướp đi có giá trị khoảng 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Truy tìm đạo chích đột nhập trụ sở Thành ủy Huế. Công an TP Huế cho biết, đang truy tìm thủ phạm đột nhập vào trụ sở Thành ủy Huế cạy cửa, phá két sắt , trộm cắp tài sản. Số tiền bị mất được công an xác định khoảng hơn 10 triệu đồng, là tiền cá nhân. Tuy nhiên có nguồn tin cho biết số tiền này lớn hơn nhiều con số trên. (Xem chi tiết)


Bị cướp đạp ngã xe, người phụ nữ chấn thương sọ não. Bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát, thò tay vào túi lấy điện thoại rồi rồ ga tháo chạy, chị Trương Ái Trân (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) tri hô và tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, nhóm đối tượng đạp vào xe chị này khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường. Tại bệnh viện Nhân Dân 115, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, lõm phần não bên trái, hiện vẫn còn hôn mê. (Xem chi tiết)


Khởi tố cha dượng đánh gãy tay chân, nứt sọ con riêng của vợ. Ngày 11/11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, họ đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Sĩ (SN 1986, quê Bến Tre, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bước đầu Sĩ thừa nhận đã đánh cháu Hiếu gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay phải, nứt xương sọ, kèm theo tụ máu bầm. (Xem chi tiết)


Gã trai nghi hãm hại bé gái 7 tuổi trong lúc say rượu. Ngày 11/11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ Lê Văn Hóa (20 tuổi) bị nghi giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi xảy ra tại xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Trước đó, mẹ bé gái đi công chuyện về phát hiện con mình chạy từ phòng ngủ của nam thanh niên này ra trong trạng thái hoảng loạn và mặc quần lộn ngược nên sinh nghi hô hoán. Khi bị mọi người truy vấn, Hóa vấn đang lơ mơ vì say rượu đã chộp lấy chai thuốc diệt cỏ bật nắp uống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".