Bản tin Hình sự 18H: Nữ giám đốc bất hảo trong đại án tham nhũng

Bản tin Hình sự 18H: Nữ giám đốc bất hảo trong đại án tham nhũng
TPO - Nghi vấn có đồng phạm vụ thủ tiêu nam sinh; Chân dung nữ giám đốc bề dày bất hảo trong đại án tham nhũng; Xét xử 'cò' ngân hàng gây nên cái chết oan khiên của đôi vợ chồng trẻ… là những tin hình sự nổi bật trong ngày.

Nghi vấn có đồng phạm vụ thủ tiêu nam sinh. Liên quan vụ nghi vấn nam sinh 18 tuổi bị bắt cóc sát hại, ngày 11/3, công an TPHCM phối hợp cùng công an quận Bình Tân, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú quận Bình Tân).

An thừa nhận đã cho Đạt uống 6 viên thuốc ngủ, trói gập gối lên đầu, chở đến cầu Phú Mỹ, quận 7, TP HCM ném xuống sông khi nạn nhân vẫn sống, rồi mới nhắn tin đòi tiền chuộc. (Xem chi tiết)


Bề dày bất hảo của nữ giám đốc trong đại án tham nhũng. Hôm nay, TAND tỉnh Đắc Nông tiếp tục xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông. Nổi lên trong các bị cáo, nữ giám đốc Cao Bạch Mai từng nhiều lần bị bắt giữ, phạt tù về các hành vi vượt biên trái phép, lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN, trộm cắp tài sản.

Năm 2003, Mai thành lập Cty Minh Nhật, thuê một tiếp viên nhà hàng tên Nguyễn Thị Kim Loan làm giám đốc. Sau vài lần hối lộ trót lọt cho Giám đốc VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông Vũ Việt Hùng, Mai cùng đồng bọn câu kết chặt chẽ với ông này để trục lợi. (Xem chi tiết)


Một cán bộ bị 6 phụ nữ cắt tóc, lột đồ đánh ghen. Nghi ngờ chị Liên (chi hội phó hội phụ nữ xóm) có mối quan hệ tình cảm với chồng mình nên Lê Thị Thanh đã gọi thêm 5 người gồm em dâu, em gái và con gái của mình để đánh ghen.

Những đối tượng này khống chế nạn nhân rồi dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, lấy ớt chà lên người và trói chị Liên lên cột ngoài sân… (Xem chi tiết)


Quảng Bình: Bị phạt 25 triệu vì khoe giết người trên Facebook. Chỉ vì muốn nổi tiếng, Ngô Đình Sơn (SN 1993) trú phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã lập một trang facebook có tên là “Quảng Bình quê ta” rồi tung tin giết người lên đó gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Đình Sơn 25 triệu đồng về việc lập mạng điện tử không có giấy phép và đưa thông tin không đúng sự thật. (Xem chi tiết)


Xét xử 'cò' ngân hàng chiếm đoạt 33 tỷ đồng của dân nghèo. Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Thị Hoa cầm đầu. Bằng chiêu lừa vay vốn hộ, “cò” Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của những người dân nghèo thiếu hiểu biết. Từ khi khởi tố vụ án, đã gần 3 năm rưỡi đã trôi qua, vụ án nay mới được đưa ra xét xử lần đầu, nhưng cáo trạng vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ.

Vụ án kéo dài khiến dư luận hoài nghi, hàng chục điều tra viên “mắc kẹt” dài hạn vào một vụ việc, các bị hại khó khăn cùng quẫn về kinh tế, bốn cái chết oan khiên của những nạn nhân mắc bẫy cò lừa. Xem chi tiết


Cô gái thiệt mạng vì phá thai ở phòng khám sản 'chui'. Ngày 18/6/2013, Hồ Thị Thu Vân (SN 1961, An Giang) nhận phá thai 22 tuần tuổi cho cô gái trẻ với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó nạn nhân tử vong do thủng dạ con, thủng ruột và đại tràng, gây nhiễm trùng, hoại tử.

Hồ Thị Thu Vân bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Phá thai trái phép” và nhận mức án 12 tháng tù cho tội danh trên. Xem chi tiết


Thua bạc, mang súng đi bắt cóc tống tiền. Cay cú vì thua bài và cho rằng anh Trường chơi gian lận, Quí đã cùng một số đối tượng khác tổ chức bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc…

Sau khi bắt cóc anh Trường, tên Quí đã gọi điện thoại đe dọa chị Vũ Thị Hồng Vân (là vợ anh Trường) yêu cầu đưa số tiền chuộc là 45 triệu đồng. Xem chi tiết


Bán iPhone giả, một vốn... 10 lời; Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng buôn bán điện thoại di động mẫu mã giống iPhone 4 và iPhone 5 (của hãng Apple) không rõ nguồn gốc.

Theo báo Công an nhân dân, bước đầu các đối tượng khai nhận, số điện thoại giả này được mua từ Vĩnh Phúc với giá mỗi cái 500-800 nghìn đồng rồi đem vào Huế tiêu thụ với giá 5 triệu đồng/cái. Xem chi tiết


Trộm đột nhập phòng của chủ tịch quận. Sáng 12/3, trụ sở UBND quận Dương Kinh trên đường Phạm Văn Đồng hầu như không hoạt động, không ai được ra vào ngoài khoảng 70 người của lực lượng điều tra đang khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.

Cơ quan điều tra đã làm việc với lãnh đạo quận, cán bộ tại các căn phòng bị phá khóa để tìm hiểu sự việc. Tốp bảo vệ trong ca trực tối qua cũng bị lấy lời khai. Xem chi tiết


Các cựu cảnh sát trấn gái mại dâm kháng án. TAND TP Lạng Sơn nhận được đơn kháng án của ba bị cáo cựu cảnh sát trong vụ trấn tiền gái mại dâm và lái xe. Theo đó, cả ba bị cáo Hoàng Công Trường, Triệu Văn Hiếu, Nguỵ Ngọc Hùng đều kêu oan, cho rằng không phạm tội.

Toà án còn nhận được đơn tố cáo một số lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn của các cựu cảnh sát trên. Họ cho rằng đã bị cơ quan điều tra tỉnh này ép cung, lừa “vào tròng”. Xem chi tiết

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.