Bản tin Hình sự 18H: Gã trai 18 tuổi giết mẹ phi tang xác vì tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Gã trai 18 tuổi giết mẹ phi tang xác vì tiền mua xe; Tiếp viên karaoke ‘đi khách’ giá 1 triệu; Thu giữ hàng trăm ngàn đồ mỹ phẩm giả tại cửa hàng Xuân Thủy; Án mạng sau cú lia chai bia.
Bản tin Hình sự 18H: Gã trai 18 tuổi giết mẹ phi tang xác vì tiền ảnh 1
 

Do mẹ không cho tiền mua xe máy, Nguyễn Khả Đạt (SN 1997, ngụ tổ 9, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) đã đánh chết bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973) rồi khiêng xác mẹ bỏ vào lu nước, đậy nắp, quấn băng keo lại. Khoảng 20 ngày sau, khi vụ việc bị phát giác, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Khả Đạt để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào khách sạn Miền Tây và khách sạn Thiên Hải Sơn (cùng trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt/người. Qua lời khai của khách "làng chơi", Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Hoàng Nam (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về hành vi Môi giới mại dâm.(Xem chi tiết)


Đội quản lý thị trường (QLTT) số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Xuân Thuỷ trên địa bàn Hà Nội, phát hiện một lượng lớn hàng hoá do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, tự sang chiết. Lực lượng QLTT đã tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm để tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)


Bị anh Trần Văn Nhất (SN 1984, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) nghi là kẻ trộm ác quy nên dùng chai bia ném khiến một mảnh vỡ văng vào tay, Đồng Quang Vinh (SN 1981, ở xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang) bực tức rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ rồi về nhà ngủ. Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ  Vinh để điều tra hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Anh Thiều (ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) cầm đầu. Thiều bị khởi tố về tội xâm phạm mồ mả hài cốt và hiện đã được di lý từ TP Hà Nội về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Người này còn đối diện với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận) bắt tạm giam Đặng Quốc An, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm H.Hàm Tân để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Theo cơ quan điều tra, khi phát hiện chiếc xe tải do tài xế Ngô Xuân Việt (ngụ Lâm Đồng) điều khiển chở số gỗ xoan đào không có giấy tờ hợp pháp, ông An đã nhận tiền để "lờ" không đưa chiếc xe về Hạt Kiểm lâm H.Hàm Tân xử lý. (Xem chi tiết)


Cho rằng Lê Thiện Phước (16 tuổi, học đến lớp 9 thì nghỉ, ngụ xã Hàm Chính) hỗn vì dám liếc mình nên Phạm Hoài D (học sinh lớp 12C6 Trường THPT Hàm Thuận Bắc) và Hồ Văn H (học sinh lớp 12C10) lao vào đánh. Bất ngờ Phước rút dao trong người ra đâm H thiệt mạng, sau đó được gia đình đưa ra công an đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.