Bản tin Hình sự 18H: Chùa mất tiền, 2 chú tiểu bị nhục hình

TPO - TIN NÓNG trong ngày 24/3: Hãi hùng phát hiện xác chết cháy đen ở khu đất trống; Đi ăn cưới, gia chủ bị đục két mất hơn 400 triệu đồng; Côn đồ chặn xe chở thi thể ra khỏi bệnh viện; Chùa mất tiền, 2 chú tiểu bị buộc nhúng tay vào chảo nước sôi.
Bản tin Hình sự 18H: Chùa mất tiền, 2 chú tiểu bị nhục hình ảnh 1
 

Trong khi cả gia đình anh Nông Văn Ngữ (43 tuổi, trú buôn Pon 2, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) đi dự đám cưới, kẻ gian đột nhập vào phá két sắt lấy đi 9 cây vàng SJC, 80 triệu đồng tiền mặt và một số card điện thoại. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 440 triệu đồng. Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Nông) đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h hôm nay (24/3), người dân hốt hoảng phát hiện tại khu đất trống trên đường Phạm Văn Sáng (thuộc ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) một xác chết đã bị cháy đen. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ Thạch Mai (15 tuổi) và Thạch Lộc (18 tuổi) đang tu học tại chùa Tăng Du (ở xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) ăn cắp hơn 1 triệu đồng nên các tăng sư đã đánh đập và ép 2 chú tiểu nhiều lần nhúng tay vào chảo nước đang sôi sùng sục trên bếp vì “nếu đôi tay không biến dạng nghĩa là không ăn cắp”. Sau 3 ngày bị nhốt trong chùa, 2 em đã bỏ trốn về nhà và được đưa vào viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, trú xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị mất tích cuối tháng 1 và thi thể được phát hiện tại huyện Svay Rieng (gần cửa khẩu Mộc Bài), cảnh sát Campuchia đã lập tổ trọng án và phối hợp với công an Việt Nam để tiến hành điều tra vụ án. Trước đó, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành giám định pháp y nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Nhật Nguyệt (phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) do đối tượng Nguyễn Thị Trúc Hà (43 tuổi, quê Khánh Hòa) làm chủ, công an bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược bóng đá qua mạng, thu giữ là 68 triệu đồng. Hà khai quản lý trang mạng bong88.net cho 1 đối tượng chưa rõ lai lịch, được trả công và hoa hồng khoảng 1 triệu đồng/ngày. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo VKSND TP Cần Thơ đang cân nhắc việc phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra đối với Lê Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, chủ vũ trường XO đã ngưng hoạt động) có đến 17 vết thương trên cơ thể nhưng công an chưa chứng minh được các vết thương do Hiếu gây ra đã dẫn đến chết người. (Xem chi tiết)


Bị chồng dùng mũ bảo hiểm đánh ngã, bà Lâm Ngọc Châu (43 tuổi, ngụ ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cầm kéo đâm vào ngực ông Phạm Ngọc Nguyên (45 tuổi) khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Nguyên được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Công an xã đang lập hồ sơ điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Do tài xế xe cứu thương không chịu trả "lệ phí" tại cổng ra vào của bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn, phường Hàng Bông, Hà Nội) nên một nhóm khoảng 2-3 người đã đe dọa, đập vỡ kính không cho xe đi tiếp. Đến gần 22h ngày 23/3 chiếc xe vẫn chưa thể rời bệnh viện để đưa thi thể bé 5 tuổi (trú Nghệ An) về quê nhà. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Công an Phường 10 (quận Tân Bình, TP.HCM), đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường 10) cùng chồng lên để bổ sung một số giấy tờ. Việc làm này là để hoàn tất thủ tục, gửi hồ sơ lên Công an quận đề nghị xem xét để vợ chồng chị nhận lại số tiền 5 triệu yên Nhật (hơn 1 tỷ đồng) trong một thùng loa cũ mà chị Hồng đi thu mua ve chai cách đây hơn một năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.