Bản tin Hình sự 18H: Đánh nhau tay đôi, nữ giúp việc bị đâm thấu tim

Bản tin Hình sự 18H: Đánh nhau tay đôi, nữ giúp việc bị đâm thấu tim
TPO - TIN NÓNG ngày 20/6: Đánh nhau tay đôi, nữ giúp việc bị đâm thấu tim; Đâm chết bạn nhậu sau cuộc cãi vã; Bắt vụ mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ quy mô lớn; Phù phép vay 2 triệu thành… 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tạm giữ 5 đối tượng cùng 2.964 kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm. Đại tá Nguyễn Viết Lợi, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam nhận định đây là vụ bắt số lượng mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ lớn nhất trong thời gian gần đây. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây chuyên cho vay nặng lãi do anh em Nguyễn Thế Sang và Nguyễn Thế Thông cầm đầu… Một vụ điển hình, anh Vũ Đình N, y sỹ đang công tác ở bệnh viện của huyện Bình Giang, nợ Sang 2 triệu đồng do chơi máy bắn cá. Chỉ trong vài ngày, số tiền nợ được nhân lên thành 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ Trần Văn Thuộc và Nguyễn Văn Sơn để điều tra về hành vi giết người. Đêm 19/6, Thuộc, Sơn cùng Nguyễn Chí Nguyện tổ chức nhậu tại một phòng trọ ở phường 2, TP Trà Vinh. Nhậu say, Sơn và Nguyện cãi nhau về chuyện tiền bạc. Can không được, Thuộc cùng với Sơn đánh Nguyện. Sơn lấy dao đâm liên tiếp làm Nguyện chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Tiền Giang đang truy bắt Nguyễn Thành Tuấn để điều tra vụ án mạng trong lúc đá gà tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông. Chiều 18/6, Trần Thanh Tâm tổ chức đá gà cùng với khoảng 20 người, trong đó có Tuấn. Sau trận gà, Tuấn bị Tâm thua 2 triệu đồng. Tuấn không chung độ nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm Tâm. Trong lúc 2 bên hỗn chiến, Tâm bị đâm gục, tử vong. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 20/6, tuần tra dọc đường Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội), Đại đội 9 Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội phát hiện một phụ nữ đi xe máy tàng trữ nhiều ma túy. Tại Công an phường Nguyễn Trung Trực, người phụ nữ khai tên Phạm Kim Yến (37 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm). Công an quận Ba Đình đã tiếp nhận nghi phạm Yến để điều tra.


Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa phá đường dây lô đề lớn, bắt 4 đối tượng, gồm: Ngô Thị Tình (48 tuổi), Đỗ Thị Nam (44 tuổi), Nguyễn Thị Vui (43 tuổi), cùng ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu) và Nguyễn Xuân Trường (43 tuổi ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu). Công an thu tại chỗ 17 bảng lô đề, 3 máy fax, gần 200 triệu đồng.

Ngày 20/6, Viện KSND TPHCM truy tố Trần Văn Cư (61 tuổi, ngụ quận 12) về tội Giết người. Rạng sáng 13/12/2015, ông Cư đến một sạp thịt bò ở huyện Hóc Môn lấy hàng về bán lẻ. Lúc này, chị Thạch Chanl Thia (19 tuổi) đi cùng bà chủ cũng đến lấy thịt bò về bán. Ông Cư vô tình để thịt bò quệt vào người chị Thia, khiến cô gái này tức giận tát vào mặt ông Cư. lập tức, ông Cư rút dao đâm chết đối phương.
Công an quận Bình Tân, TPHCM tạm giữ Nguyễn Thị Thu (58 tuổi) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, người phụ nữ ngụ quận Bình Tân có việc bận, gửi cháu ngoại 3 tuổi cho bà Thu trông giúp. Tuy nhiên, khi đến đón về thì người họ hàng này không cho nhận. Bà Thu nói đã đưa bé đi nơi khác, yêu cầu bà ngoại bé phải đưa 40 triệu đồng mới trả lại.
Sáng 20/6, nhân viên nhà sách ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vào làm việc thì phát hiện két sắt bị phá trong nhà vệ sinh, toàn bộ số tiền (chưa thống kê) bị cuỗm sạch. Cạnh đó có mảnh giấy ghi: "Đã mật phục hai ngày nay, giờ lấy được tiền đi chơi game bắn cá đây". Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ camera an ninh trong nhà sách bị kẻ gian lấy tất trẻ em chụp lại, mái nhà có dấu hiệu bị đột nhập.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.