Bản tin chiều: TPHCM đề xuất mua 43 xe công mới

TP HCM kiến nghị mua thêm 43 ôtô mới để lãnh đạo đi công tác. Ảnh minh họa
TP HCM kiến nghị mua thêm 43 ôtô mới để lãnh đạo đi công tác. Ảnh minh họa
TPO - UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính mua 43 xe công mới để phục vụ các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Chi phí mua là gần 35 tỷ đồng, trong đó hơn 29 tỷ lấy từ nguồn dự toán ngân sách thành phố, số còn lại từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp.

Đề xuất này được đưa ra bởi thành phố là đô thị đặc biệt và là trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, nguồn thu ngân sách chiếm gần 1/3 cả nước nên khối lượng, áp lực công việc của UBND TP và các cơ quan chuyên môn rất lớn. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện phải tham dự nhiều cuộc họp, ở nhiều nơi khác nhau nên cần xe di chuyển nhanh chóng, kịp thời.


Tối 3/7, chị Phạm Thị Oanh, 23 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam, sinh viên năm cuối, ngành Sư phạm Mầm non, Đại học Huế sau khi coi thi xong bắt taxi về chỗ ở thì bị giết. Oanh được Đại học Huế cử làm giám thị coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Tĩnh. Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ một nghi phạm là tài xế taxi. Theo lời khai bước đầu, tối 3/7, Tiến chở nạn nhân từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Đi được một đoạn, Tiến dừng xe bóp cổ hành khách rồi cướp một túi xách, điện thoại di động và 250.000 đồng tiền mặt. Sau khi bóp cổ chết hành khách, Tiến chở nạn nhân tới khu vực Cầu Sú (ráp gianh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh) vứt xác phi tang. (Xem chi tiết)


Khoảng 19 giờ ngày 4/7, người dân đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ thấy một bé gái bỏ lại đồ cá nhân và điện thoại di động trên cầu sau đó gieo mình xuống sông Tiền tự vẫn. Bước đầu nạn nhân được xác định là em H.P.O (14 tuổi), ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cha mẹ em cho biết, thời gian gần đây O có biểu hiện buồn do bị bệnh, em đã nghỉ học và đang phụ bán hàng ở chợ Vĩnh Kim (Châu Thành, Tiền Giang).


Sáng 5/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này cùng lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể anh Trần Văn Tuấn (41 tuổi, trú xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cùng vợ là Trần Thị Hái (39 tuổi) và con gái Trần Thị Đào (2 tuổi) sau vụ va chạm tàu thuỷ trên sông Hồng một ngày trước. Trước đó, chiều 4/7, anh Tuấn điều khiển tàu thuỷ NB2434 trên sông Hồng. Qua địa phận xã Hồng Lý (Vũ Thư, Thái Bình), tàu va chạm với tàu NB6913 do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990, trú huyện Trường Yên, Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến tàu NB2434 chìm, 4 người trong đình anh Tuấn rơi xuống sông, mất tích. (Xem chi tiết)


Sáng 5/7, theo thông tin từ chính quyền xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 1 người bị tử vong do sét đánh khi đi làm ở Nga. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Mai (SN 1976, trú tại xóm 10, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Vào khoảng 17h ngày 3/7, gia đình nhận được tin báo từ những người ở Nga cho biết, chị Mai trong lúc đi làm vườn thì trời có mưa giông và sét. Chị Mai đã bị sét đánh tử vong tại chỗ. Theo thông tin tìm hiểu được biết, chị Mai xuất khẩu sang Nga làm việc được khoảng 3 năm nay. (Xem chi tiết)


Phát biểu chúc mừng nhân Ngày lực lượng Hải quân Ukraine, Chủ tịch quốc hội Ukraine Andrei Parubiy khẳng định Ukraine là một cường quốc biển, và bày tỏ tin tưởng sẽ lấy lại Crimea từ Nga. Theo người đứng đầu Quốc hội Ukraine, ngày Hải quân Ukraine năm nay “mang một ý nghĩa mới”. Chủ tịch Quốc hội Parubiy gọi Ukraine là “cường quốc biển” và có lực lượng Hải quân “đủ sức kế thừa và phát huy truyền thống của tổ tiên Cossacks”. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 4/7 đã nêu khái quát chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này diễn ra vào cuối tuần này ở Warsaw (Ba Lan), trong đó nhấn mạnh NATO sẽ đưa ra những quyết định quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của liên minh, đồng thời thúc đẩy sự ổn định bên ngoài biên giới NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh gần nhất của liên minh, diễn ra vào tháng 9/2014 ở xứ Wales, NATO đã triển khai kế hoạch tăng cường phòng thủ tập thể lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.


Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewic ngày 4/7 tuyên bố sẽ ký thỏa thuận với nhà thầu quốc phòng Raytheon để mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá 5,6 tỷ USD, nối lại kế hoạch nâng cấp vũ khí bị ngưng trệ từ cuối năm ngoái. Theo ông Macierewic, lý do để Ba Lan nối lại dự án này với Raytheon là bởi công ty này cam kết rằng 50% chi phí của hệ thống sẽ được chi trả cho các công việc do các công ty vũ khí của Ba Lan đảm nhận. (Xem chi tiết)


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nước này đã lên án việc Mỹ gần đây tiến hành một cuộc tập trận chung với Nhật Bản, trong đó phía Mỹ triển khai hai máy bay ném bom tầm xa B-52 trên vùng trời gần Hàn Quốc. Nhiều quan chức Hàn Quốc xác nhận rằng các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ xuất phát từ căn cứ không quân Andersen tại Guam để thực hiện các chuyến bay tại vùng trời gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản từ ngày 13-20/6.


Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, ​ba tàu Hải cảnh Trung Quốc sáng 5/7 đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) trên Biển Hoa Đông. Khu vực số 11 thuộc tỉnh Okinawa,​ ba tàu Trung Quốc nói trên, trong đó có một tàu dường như được trang bị những khẩu súng, đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và lưu lại trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi rời khu vực nói trên.

MỚI - NÓNG