Bản tin 8H: Xuất hiện tỷ phú Vietlott mới

Bản tin 8H: Xuất hiện tỷ phú Vietlott mới
TPO - Ngày 10/9, Vietlott đã tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2 trị giá 4.443.960.950 (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định).

Xuất hiện tỷ phú Vietlott mới trúng giải hơn 4,4 tỷ đồng. Chiều qua (10/9), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 329 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Theo đó, Vietlott đã tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2 trị giá 4.443.960.950 (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Trong khi đó, giải Jackpot 1 trị giá 62.861.898.900 vẫn chưa tìm thấy người chơi trúng thưởng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng ngày hôm qua được xác định gồm: 06 - 09 - 19 - 39 - 50 - 54 và con số đặc biệt là 37. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2, cũng tại kỳ quay thưởng 329 Vietlott đã tìm ra 16 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 749 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 13.886 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/9), ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm như Sơn động (Bắc Giang) 149mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông; các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 23 – 30 độ C. Cảnh báo đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 12/9. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng và đêm.


Gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi khi đi ăn cưới về. Chiều tối 9/9, ông Hoàng Văn Trinh và vợ là Hoàng Thị Thủy (đều 47 tuổi), cùng con gái 7 tuổi (sống ở thôn Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đi ăn cưới ở thôn bên cạnh bằng xe máy. Khi trở về qua cầu tràn, dòng nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi cả hai vợ chồng, cháu bé và chiếc xe. Theo Zing News, hiện cơ quan chức năng và người dân địa phương mới tìm thấy thi thể anh Trinh và chị Thủy. Tối 10/9, lực lượng chức năng huyện Hàm Yên vẫn tiếp tục tìm kiếm bé gái 7 tuổi.


Nhà sư đập vỡ kính ô tô được đưa đi điều trị tâm thần. Chiều 10/9, Đại đức Thích Nguyên Huân, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Đắk Lắk, cho biết GHPG Việt Nam đã yêu cầu báo cáo trường hợp nhà sư Lê Văn Thành (pháp danh Minh Truyền) đập bể kính ô tô của người đi đường vì không cho vượt. Đại đức Thích Nguyên Huân cho rằng việc nhà sư Minh Truyền đập phá ô tô của người đi đường là sai, tuy nhiên cần suy xét nguyên nhân sâu xa. Nhà sư Minh Truyền được chẩn đoán tâm thần phân liệt đang trong giai đoạn điều trị. Trước đây, ông uống thuốc điều trị đã tạm ổn nhưng gần đây bệnh tái phát. Cũng theo Đại đức Thích Nguyên Huân, sáng cùng ngày, GHPG tỉnh Đắk Lắk đã đưa nhà sư Minh Truyền xuống Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk điều trị. Khi đưa đi, nhà sư này không tuân thủ mà còn chống đối nên phải cưỡng chế.


Bộ Công an giảm 6 tổng cục, 55 cục và đơn vị tương đương. Chính phủ vừa có báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo của Chính phủ cho biết, so với 5 năm trước, số lượng vụ, cục, tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng) có nhiều biến động. Cụ thể, số vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hiện là là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức; tổng cục và tổ chức tương đương là 29 tổ chức, tăng 2 tổ chức (Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Khí tượng thủy văn)… Nhiều đơn vị cũng sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức một cách hiệu quả. Điển hình là Bộ Công an, qua sắp xếp giảm 6 tổng cục, 55 cục và đơn vị tương đương. (XEM CHI TIẾT)


Cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông ở Hà Tĩnh. Thời gian qua, nhiều người dân đánh cá tại thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh nhìn thấy con cá sấu lớn xuất hiện tại đây. Nhiều dấu chân của cá sấu để lại ở nhiều vị trị tại khúc sông này. Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, ông Dương Văn Hải cho biết, sau khi nắm thông tin từ người dân về việc xuất hiện cá sấu trên sông Cầu Đông, chính quyền địa phương thông báo cho UBND huyện để phối hợp, truy tìm con cá sấu này. Được biết, trên địa bàn xã Thạch Đài không có hộ dân nào nuôi cá sấu. Trước đây, cũng trên khúc sông này người dân từng bắt được một con cá sấu. (XEM CHI TIẾT)


Cách chức, đề nghị cho thôi làm ĐBQH với ông Hồ Văn Năm. Ngày 10/9/2019, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và ông Hồ Văn Năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai; đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG