Bản tin 8H: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai chi ‘khủng’ tiếp khách

Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NLĐ
Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NLĐ
TPO - Từ năm 2013-2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai đã để xảy ra sai phạm trên 13,8 tỷ đồng, với nhiều lãnh đạo có liên quan.

Ngày 9/9, Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra những sai phạm về tài chính tại Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ năm 2013-2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai đã để xảy ra sai phạm trên 13,8 tỷ đồng, bao gồm: chi tiếp khách trên 3,5 tỷ đồng; mua văn phòng phẩm trên 1,25 tỷ đồng; mua quà Tết trên 216 triệu đồng; mua hàng hoá 2,56 tỷ đồng; ăn hội nghị 162 triệu đồng; lập dự toán và được cấp kinh phí dự trù lặp 7 biên chế 2,3 tỷ đồng; tiếp khách ngoài tỉnh trên 4 tỷ đồng. Các sai phạm được xác định trách nhiệm chính thuộc về các ông Trần Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên Phó chánh Văn phòng và ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Trong đó, chỉ ông Anh nộp lại số tiền sai phạm trên 400 triệu đồng, hai người còn lại “dây dưa” không chịu trả.


Lùi ngày vận hành tuyến metro số 1 TP.HCM đến cuối năm 2021. UBND TP.HCM vừa gửi tờ trình tới Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ 17.381 tỷ đồng (năm 2007) lên 47.325 tỷ; trong đó, nguồn vốn vay ODA từ JICA hơn 41.800 tỷ và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố gần 5.500 tỷ. Đáng chú ý, TP.HCM lùi thời gian đưa dự án vào khai thác đến quý IV/2021. Dự án tuyến metro số 1 ban đầu dự kiến khai thác vào năm 2015 nhưng sau đó liên tục trễ hẹn. Ở lần điều chỉnh gần nhất, dự án được ấn định sẽ hoàn thành, vận hành đầu năm 2020.


Ngày 9/9, cơ quan chức năng Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cá nuôi trong các lồng bè trên sông tại địa bàn huyện Thạch Hà bị chết hàng loạt. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) cho biết, toàn xã có 56 hộ dân có cá nuôi trong lồng bè trên sông Nghèn, trong đó khoảng 230 ô lồng bị chết hàng loạt, sản lượng thiệt hại ước tính gần 100 tấn cá (gồm cá chẽm, cá hồng). Thiệt hại ban đầu về kinh tế ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Trên địa bàn xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà), theo thống kê bước đầu, toàn xã có 8 hộ dân có cá nuôi trong lồng bè trên sông Rào Cái bị chết hàng loạt, với khoảng 2.630 con, khoảng hơn 3 tấn. Người dân cũng phát hiện nhiều loại cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông.


Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (10/9), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên dự báo mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo, mưa kéo dài từ nay đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ, trong đó vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong khi miền Bắc mưa lớn, các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Phú Yên) nắng nóng quay trở lại. Ngày hôm qua, nhiệt độ lúc cao nhất ngày phổ biến tại khu vực là 35-37 độ. (XEM CHI TIẾT)


Học sinh nghỉ học, xin chuyển trường sau vụ cháy Rạng Đông. Chiều ngày 9/9, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Thanh Xuân ông Phạm Gia Hữu cho biết, trong vòng bán kính 500 m từ Công ty Cổ phần phích nước Rạng Đông có 2 trường gồm: Tiểu học Hạ Đình và THCS Hạ Đình. Trường mầm non Ánh Sao cũng ở trong khu vực. Ngày 9/9, các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế có 320/1313 học sinh nghỉ học, trong đó có một số em lo lắng về sức khoẻ, nhà gần khu vực cháy. Về thông tin, một số phụ huynh xin chuyển trường cho con sau vụ cháy, ông Hữu cho biết, đến thời điểm hiện tại có khoảng 10 đơn xin chuyển trường. Phòng đang giao hiệu trưởng tiếp nhận, thống kê, phân tích, báo cáo Sở GD&ĐT vì công tác tuyển sinh đã hoàn tất. (XEM CHI TIẾT)


Quảng Ninh khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án. Ngày 9/9, tại kỳ họp thứ 21, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã yêu cầu kỷ luật đối với 2 đảng viên thuộc Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu và 1 đảng viên thuộc chi bộ Sở GTVT Quảng Ninh. Trong đó: nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Thanh Tùng (đảng viên) đã vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình gây hậu quả rất nghiêm trọng; Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu Trần Mạnh Hùng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở Giao thông Vận tải) Nguyễn Văn Thời vi phạm, khuyết điểm trong công tác chuyên môn. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa có hàng loạt các quyết định thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Theo đó, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo do cũng đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.