Bản tin 8H: Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương trao quyết định và chúc mừng 3 đồng chí.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương trao quyết định và chúc mừng 3 đồng chí.
TPO - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng về công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao các quyết định về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 3 đồng chí, gồm: Đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương; Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban (phụ trách) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa V, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã bầu đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên trong ngày 9/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm 9/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và dông mạnh. Cảnh báo từ ngày 9-12/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và dông, với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.


Giải cứu thành công 4 người đi ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Khoảng 20h10 tối 8/9, sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nước từ thượng nguồn suối Săn Máu đổ về nhanh, lớn, cuồn cuộn tràn qua cầu dân sinh Kim Bích (Trảng Dài, Đồng Nai). Lúc này, xe ô tô BKS 51G- 09488, do tài xế Hà Ngọc Hiệp (SN 1982, ngụ huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) chở theo 3 người, gồm: ông Mai Xuân Phúc (SN 1965), bà Vũ Thị Thái Hòa (SN 1970) và anh Nguyễn Hà Trung (SN 1982) ngụ cùng huyện Nhà Bè đi thăm người thân về, bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe xuống suối. Khoảng 15 phút sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng cứu được tài xế Hiệp, bà Hòa và ông Phúc lên bờ. Riêng anh Trung bị cuốn ra xa, công tác cứu hộ phải kéo dài thêm 30 phút mới đưa được người vào nơi an toàn. Xe ô tô cũng được trục vớt trong đêm.


Chiều tối 8/9, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ tử vong. Khoảng 15h30 cùng ngày, em Hồ Tuấn Đạt (12 tuổi, trú tại thôn Ra Xuôi, xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) đi tìm 2 em ruột là Hồ Hải Đung (3 tuổi) và Hồ Đô La (2 tuổi), thì phát hiện 2 em ở con suối cách nhà khoảng 100m. Đung và Đô La lập tức được đưa lên bờ, tổ chức sơ cứu nhưng đã đuối nước tử vong. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 cháu nhỏ sang nhà hàng xóm chơi, nhưng sau đó lại ra suối tắm dẫn đến sự việc thương tâm.


VEC “nợ” lắp đặt gần 200 làn thu phí tự động không dừng. Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hệ thống ETC tại các trạm thu phí BOT được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự án có tổng số 44 trạm (tổng số 620 làn xe), gồm 26 trạm trên QL1 và 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác được bổ sung vào dự án. Trong đó, đáng chú ý có các trạm thu phí do VEC quản lý gồm: (tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành). Trong số này, Công ty TNHH thu phí tự động VETC lắp đặt 27 trạm với tổng số 187 làn, còn lại 17 trạm do các nhà đầu tư tự lắp đặt và kết nối vào hệ thống chung. Trong đó, VEC phải lắp đặt 242 làn nhưng đến nay VEC vẫn đang “nợ” gần 200 làn chưa lắp đặt, lý do… chưa xong thủ tục đấu thầu.


Sáng 8/9, tàu KN 420 của Chi đội Kiểm ngư 4 đã cập cảng Ba Ngòi và đưa 41 ngư dân của tàu cá QNa 91928 TS bị nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn. Trước đó, vào khoảng 8h sáng 2/9, tàu cá QNa 91928 TS do anh Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 43 ngư dân đang trên đường vào bãi Thuyền Chài (thuộc Quần đảo Trường Sa) để tránh bão. Khi đến vị trí cách bờ 10 hải lý thì gặp sóng đánh chìm, mất liên lạc. Lúc này, tàu cá QNg 90817 TS hoạt động gần đó đã đến vớt được 41 ngư dân, 3 ngư dân còn lại mất tích. 17h30 chiều 2/9, tàu KN 420 đã tiếp nhận 41 ngư dân bị nạn từ tàu cá QNg 90817 TS. Đến 17 giờ ngày 5/9, tàu KN 420 chở 41 ngư dân rời khu vực đảo Thuyền Chài về đất liền. Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG