Bản tin 8H: Xôn xao clip chủ tịch huyện khuyên doanh nghiệp ‘phải có phong bì’

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh cắt từ đoạn clip ghi cảnh chủ tịch khuyến khích doanh nghiệp chuẩn bị "phong bì".
Ảnh cắt từ đoạn clip ghi cảnh chủ tịch khuyến khích doanh nghiệp chuẩn bị "phong bì".
TPO - Dân mạng đang hoang mang, bức xúc trước đoạn clip quay lại phát biểu của một chủ tịch huyện trước doanh nghiệp: “Đi làm phải có phong bì”.

Ngày 7/4, ông Đặng Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện Kon Plong, Kon Tum, cho biết, video clip có nội dung "khuyên doanh nghiệp đi làm phải có phong bì" là sản phẩm cắt dán chứ không phải sự thật. Ông Nam khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra rõ sự việc này. Trước đó, ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ông Đặng Thanh Nam cầm micro để trao một vấn đề với nhiều người, trong đó sốc nhất là câu: "Đi làm việc phải có phong bì, phong bao. Không phong bì, phong bao thì không trôi được". Địa điểm của cuộc họp được cho là tại quán cà phê Bạch Dương, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong. Đoạn clip gây bức xúc trong dư luận.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, sáng 8/4, Việt Nam không ca mắc mới. Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.971 trường hợp. Số ca điều trị khỏi: 2.429 ca. Có thêm 1.198 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 07/04/2021. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 07/04/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố cho 55.151 người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh nén rãnh áp thấp đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, đêm 8/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 8/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đêm 8/4 và ngày 9/4, các khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Khu vực Hà Nội chiều và đêm 8/4 có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong đêm 8/4 và ngày 9/4 trời chuyển lạnh.

Ngày 7/4, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt ký quyết định cách chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đối với bác sĩ Nguyễn Quang Thời. Theo đó, bác sĩ Thời thiếu kiểm tra giám sát việc thu chi tại đơn vị và cấp dưới dẫn đến trong thời gian dài để Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện TP Phan Thiết lợi dụng lập khống 40 hồ sơ chi lương; 4 hồ sơ chi tiền ốm đau, thai sản; 15 hồ sơ chi thu nhập tăng thêm; 1 hồ sơ truy lĩnh tăng lương và 1 hồ sơ chi lương làm ngoài giờ để chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2018.

Chiều 7/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn thông tin cùng hình ảnh ghi lại cảnh một số người đang cố gắng giải cứu người đàn ông bị đất đá vùi lấp gây xôn xao mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại công trường thi công hầm chui Lê Văn Lương, cách ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương (Hà Nội) khoảng 100m. Theo đó, khoảng 15h20 cùng ngày, khi máy xúc đào đất cạnh mặt đường Tố Hữu xuống độ sâu 2m, một nam công nhân đứng dưới hố sâu bất ngờ bị đất, đá đè trúng. Nạn nhân sau đó được đồng nghiệp giải cứu và đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Vào 14h ngày 7/4, tại bờ sông Kinh Thầy (thuộc địa phận xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng tổ chức di dời quả bom được phát hiện trước đó. Cụ thể, quả bom có đường kính 30cm, chiều dài 150cm, nặng gần 230kg. Trước đó, vào khoảng 9h ngày 6/4, trong lúc đi bắt hến, bà Nguyễn Thị Thanh Tân (ở xã Yên Đức, thị xã Đông triều) đã phát hiện một quả bom ở ven sông Kinh Thầy.

Chiều 7/4, Huyện ủy Hải Hậu (tỉnh Nam Định) tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Hải Hậu. Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 6/4/2021 của Ban TVTU Nam Định về việc chuẩn y ông Trần Minh Hải, TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Hải Hậu nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Hải Hậu được biết đến là huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG