Bản tin 8H: Xe tải bốc cháy trước cây xăng

Xe tải bốc cháy ngay cạnh cây xăng. Ảnh: Cắt từ clip.
Xe tải bốc cháy ngay cạnh cây xăng. Ảnh: Cắt từ clip.
TPO - Chiều 30/4, xe tải loại 10 tấn vào đổ nhiên liệu tại cây xăng trên quốc lộ 3 thuộc thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, Cao Bằng, thì bốc cháy.

Khoảng 15h ngày 30/4, khi vừa bơm xăng xong tại Cửa hàng xăng dầu số 27 (thuộc Công ty xăng dầu Cao Bằng ở thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng), tài xế Nguyễn Ngọc Minh (trú phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) phát hiện lửa phát dưới gầm xe tải BKS 11C-041.62. Tài xế vội tắt máy, xuống xe dập lửa nhưng không thành công. Anh này đã trèo lên xe, cố gắng thả trôi xe một quãng để tránh lửa bén vào hầm xăng, gây nổ và hỏa hoạn lớn. Khi lực lượng chức năng đến, xe tải đã cháy rụi.


Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường, HĐND TP Hải Dương Khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hải Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Tiến Phụng để đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh từ ngày 20/4. Cùng với đó, ông Trần Hồ Đăng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Dương đã được 100% đại biểu HĐND TP tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/4 đến ngày 01/5, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 2/5, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 3/5 nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở khu vực đồng bằng và trung du.


Khoảng 18h chiều tối 30/4, hỏa hoạn bùng phát tại Công ty Cổ phần CX Technology chuyên sản xuất các thiết bị dùng cho xe ôtô, máy may công nghiệp nằm trong khu chế xuất Tân Thuận. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 4 đơn vị chữa cháy, với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đến 19h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Một số lính cứu hỏa bị hóa chất bắn vào người, bỏng nhẹ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại.


Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến sáng 1/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, trong khi có 15 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh. Hiện Việt Nam đã trải qua 15 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, có tổng cộng 130 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/4, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 14 người tử vong và 12 người làm bị thương. Cụ thể, giao thông đường bộ xảy ra 26 vụ tai nạn (tăng 6 vụ, tương đương 30%) khiến 14 người tử vong (giảm 2 người, tương đương 12,5%) và 12 người bị thương (giảm 4 người, tương đương  20%), so với cùng kỳ năm 2019. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 30/4, CSGT Thanh Hóa phát hiện xe khách BKS 34B- 024.21 của Công ty ô tô vận tải hành khách Vân Thanh (có trụ sở tại tỉnh Hải Dương) do Bùi Anh Tuấn (SN 1985, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở 80 hành khách, vượt 34 hành khách so với thiết kế xe. Sau khi yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện trung chuyển hành khách tiếp tục hành trình, lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 51 triệu đồng và tước phù hiệu đối với nhà xe. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.